Tổng thống Nga và Ukraine “chạm trán” tại Pháp

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Ukraine Petro Poroshenko và các nhà lãnh đạo phương Tây trong động thái phá băng quan hệ căng thẳng giữa hai bên.

Tổng thống Nga và Ukraine “chạm trán” tại Pháp

Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine lần đầu gặp nhau kể từ khi ông Poroshenko đắc cử hôm 25/5.

Các cuộc gặp diễn ra tại Pháp, bên lề lễ kỷ niệm 70 năm ngày quân đồng minh đổ bộ xuống bờ biển Normandy còn được gọi là ngày "D-Days".

Đáng chú ý nhất trong số này là cuộc gặp lần đầu tiên giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Poroshenko. Cuộc gặp kéo dài 15 phút trước bữa trưa dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà Francois Hollande.

“Trong cuộc trao đổi ngắn, cả Tổng thống Putin và ông Poroshenko đã kêu gọi nhanh chóng chấm dứt đổ máu ở miền Đông Nam Ukraine và ngừng giao tranh giữa lực lượng vũ trang Ukraine với những người ủng hộ liên bang hóa ở nước này”, hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Theo giới chức Pháp, hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine còn vạch kế hoạch áp lệnh ngừng bắn ở miền Đông.

“Họ đã có thể bắt đầu đối thoại về các biện pháp giảm leo thang căng thẳng, trong đó có việc Mátxcơva công nhận ông Poroshenko đắc cử (tổng thống Ukraine). Nội dung cụ thể của lệnh ngừng bắn có thể sẽ được thảo luận trong vài ngày tới", trợ lý của Tổng thống Pháp cho biết.

Cũng theo quan chức này, Tổng thống Putin cam kết sẽ chấm dứt ủng hộ lực lượng dân phòng ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng từ phía Nga.

Ngoài cuộc gặp chớp nhoáng với ông Poroshenko, Tổng thống Putin còn có các cuộc trao đổi ngắn với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp "không chính thức" kéo dài 10-15 phút nhưng không cho biết nội dung thảo luận giữa hai bên.

Trong khi đó, cuộc gặp giữa ông Putin và Thủ tướng Đức kéo dài nửa giờ với nội dung chủ yếu bàn về các giải pháp tháo gỡ khủng hoảng cho Ukraine. Bà Merkel kêu gọi Nga "thể hiện trách nhiệm" trong việc bình ổn tình hình Ukraine, đặc biệt ở khu vực miền Đông.

Các cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga – phương Tây đang ở thời điểm tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Vũ Anh

Tổng hợp