1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ Joe Biden cắt bỏ mô ung thư da

Minh Phương

(Dân trí) - Bác sĩ Nhà Trắng cho biết, mô ung thư da đã được loại bỏ khỏi ngực của Tổng thống Joe Biden hồi tháng 2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cắt bỏ mô ung thư da - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AFP).

Theo Reuters, bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor ngày 3/3 cho hay, tất cả các mô ung thư đã được loại bỏ thành công trong buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ của Tổng thống Mỹ Joe Biden diễn ra hôm 16/2. Ông cho biết thêm, đây là dạng ung thư biểu mô tế bào đáy phổ biến, không di căn, dễ điều trị, đặc biệt nếu được phát hiện sớm.

"Vị trí sinh thiết phục hồi tốt và tổng thống sẽ tiếp tục theo dõi da liễu như một phần trong quá trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, song không cần điều trị thêm", bác sĩ O'Connor nói.

Tháng trước, bác sĩ Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Biden, 80 tuổi, đã trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện tại Trung tâm y tế quân đội Walter Reed ở thủ đô Washington D.C vào hôm 16/2 và được đánh giá đủ sức khỏe để tái tranh cử.

Đánh giá này được cho là rất quan trọng bởi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định tái tranh cử của ông Biden. Đến nay, ông Biden nhiều lần phát tín hiệu sẽ chạy đua vào Nhà Trắng một lần nữa, song chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Theo Reuters