Tổng thống Belarus: Nga - Mỹ có thể liên minh
(Dân trí) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng Nga và Mỹ có thể thành lập một liên minh trong bối cảnh quan hệ song phương có dấu hiệu tan băng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik).
"Điều đó hoàn toàn có thể. Không có gì là không thể. Nga sẽ luôn là đồng minh của các bạn - sau cùng, đó là quốc gia có sức mạnh quân sự lớn nhất - nhưng không chống lại bất kỳ ai", Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói với blogger Mỹ Mario Nawfal trong một cuộc phỏng vấn, nêu khả năng Nga và Mỹ có thể thành lập một liên minh.
"Để hành tinh này vẫn ổn định, để không có những cuộc chiến tranh tàn khốc như ở Trung Đông hay Ukraine, để không có xung đột, liên minh giữa Nga và Mỹ là khả thi và rất quan trọng. Liên minh này rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế", ông Lukashenko nói tiếp.
Tổng thống Belarus chỉ ra rằng cả Nga và Mỹ đều sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ mối quan hệ tốt đẹp với nhau.
Tổng thống Lukashenko cũng hoan nghênh các bước đi của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết các cuộc xung đột quân sự.
"Mỹ làm rất tốt. Ông Trump làm rất tốt. Ông ấy thường xuyên tuyên bố, thậm chí đã hành động để cuộc xung đột ở Ukraine có thể chấm dứt và cuộc chiến ở Trung Đông cũng có thể chấm dứt", nhà lãnh đạo Belarus cho biết.
Ông cũng ca ngợi chính sách của Tổng thống Trump về việc chấm dứt xung đột là một ý tưởng tuyệt vời.
Theo Tổng thống Lukashenko, "không ai có thể tưởng tượng" được sự thay đổi nhanh chóng như vậy trong quan hệ giữa Mỹ và phần còn lại của thế giới, bao gồm giữa Mỹ và Nga.
"Nhưng một người đã chấp nhận rủi ro để làm điều này, Donald Trump, người đã giải quyết mọi chuyện rất nhanh chóng. Chúng ta hãy hy vọng như vậy", tổng thống Belarus nhấn mạnh.
Ông Lukashenko tin rằng ông Trump là một tổng thống độc lập hơn so với người tiền nhiệm Joe Biden.
"Ngay cả khi điều gì đó là sai, ông ấy vẫn sẽ đưa ra quyết định. Ông Biden không tự mình đưa ra quyết định. Ông ấy được yêu cầu không điện đàm và ông ấy đã không điện đàm", Tổng thống Lukashenko nói.
Ông cũng cho rằng dưới thời Tổng thống Biden, ngành công nghiệp quân sự đã tích cực thúc đẩy lợi ích của họ.
Tổng thống Lukashenko cho biết Belarus sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ, Ukraine.
"Chúng ta cũng cần thuyết phục và đàm phán với ông Zelensky, vì ông Zelensky đại diện cho phần lớn người dân Ukraine. Do đó, chúng ta nên đàm phán", ông Lukashenko nói.
"Hãy đến đây. Chúng ta sẽ ngồi vào bàn đàm phán ở đây và đạt được thỏa thuận một cách bình tĩnh, không gây ồn ào. Vì vậy, hãy nói với ông Trump rằng tôi mong được tiếp đón ông ấy ở đây cùng với ông Putin và ông Zelensky", tổng thống Belarus tuyên bố.
Quan hệ Nga, Mỹ có dấu hiệu ấm lên gần đây khi Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm, trao đổi về nhiều vấn đề quan trọng. Sau đó, phái đoàn Nga và Mỹ cũng tiến hành các cuộc hội đàm.
Tổng thống Trump cũng nỗ lực thực hiện cam kết chấm dứt xung đột Ukraine và tìm cách giải quyết bằng con đường đàm phán.