1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa nhà lãnh sự quán Đức ở Kiev trúng tên lửa Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một vụ tập kích tên lửa do quân đội Nga tiến hành đã đánh trúng tòa nhà của lãnh sự quán Đức tại thủ đô Kiev, Ukraine vào sáng 10/10.

Tòa nhà lãnh sự quán Đức ở Kiev trúng tên lửa Nga - 1
Khói đen bốc lên sau vụ tập kích tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev sáng 10/10 (Ảnh: Reuters)/

Bộ Ngoại giao Đức xác nhận tòa nhà thuộc sở hữu của lãnh sự quán Đức tại thủ đô Kiev, Ukraine đã bị trúng tên lửa của quân đội Nga vào ngày 10/10. Tuy nhiên, do phái đoàn ngoại giao Đức đã rời khỏi Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine nổ ra, vụ việc đã không gây ra thiệt hại về người.

"Không có ai làm việc tại tòa nhà đó từ nhiều tháng nay", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức khẳng định, đồng thời tuyên bố Berlin đang tiến hành các công việc cần thiết để đánh giá thiệt hại của tòa nhà trên.

Để tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, Đức sẽ chuyển giao hệ thống phòng không hiện đại IRIS-T SLM cho Ukraine trong một vài ngày tới.

"Màn tập kích tên lửa gần đây nhằm vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine cho thấy tầm quan trọng của việc cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không một cách nhanh chóng", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nhấn mạnh.

IRIS-T SLM bao gồm hệ thống tên lửa lắp trên xe tải có radar đa năng có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu đồng thời và được thiết kế để đánh chặn máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công, tên lửa hành trình, pháo phản lực, máy bay không người lái, tên lửa chống radar và bom.

Nhà thầu Diehl Defence sản xuất IRIS-T SLM cho biết, tên lửa IRIS-T SLM chính là "trái tim" của hệ thống. Phần mũi của tên lửa được cải tiến giúp nâng cao tầm bắn và độ cao của tên lửa. Hệ thống véc-tơ đẩy cho phép nó "tăng tốc theo chiều tối đa ngay sau khi phóng nên giúp nó tấn công mục tiêu ở cự ly rất ngắn". Nhờ khả năng tấn công chính xác cao mà nó được gọi là "sát thủ hàng loạt".

Tòa nhà lãnh sự quán Đức ở Kiev trúng tên lửa Nga - 2
Một hệ thống phòng không IRIS-T SLM (Ảnh: Eurasian Times).

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra ở trung tâm thủ đô của Ukraine hôm nay 10/10. Các vụ nổ trên bắt nguồn từ nhiều vụ tập kích tên lửa dữ dội của Nga nhằm trả đũa cho vụ đánh bom cầu Crimea mà Moscow cáo buộc Ukraine đứng đằng sau.

"Một số vụ nổ đã xảy ra ở quận Shevchenkivskyi, trung tâm thủ đô Kiev. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau", Thị trưởng Vitali Klitschko thông báo trên Telegram hôm nay 10/10.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, trụ sở của Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) cũng đã bị tên lửa hành trình của Nga đánh trúng.

Vụ tập kích tên lửa ngày 10/10 được xem là đòn trả đũa của Nga trước vụ đánh bom cầu Crimea hôm 8/10. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/10 đã gọi vụ tấn công cầu Crimea là một "hành vi khủng bố" và cáo buộc các đặc nhiệm Ukraine đã lên kế hoạch cho vụ tấn công này.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine