1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa án Campuchia mở phiên tòa thứ hai xét xử Khmer Đỏ

(Dân trí) - Hôm nay, 4 nhân vật chóp bu của Khmer Đỏ bắt đầu được đưa ra xét xử tại Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) do Liên hợp quốc bảo trợ.

 
Tòa án Campuchia mở phiên tòa thứ hai xét xử Khmer Đỏ  - 1

Nuon Chea, hay còn gọi là Người Anh em số Hai.
 
Bốn can phạm là Nuon Chea, hay còn gọi là Người Anh em số Hai, người được xem như là đứng đầu ý thức hệ của phong trào; Khieu Samphan, cựu Chủ tịch nước; Ieng Sary, cựu bộ trưởng ngoại giao và vợ là Ieng Thirith, cựu bộ trưởng hoạt động xã hội.

Cả bốn bị can xuất hiện trước tòa vì một loạt các cáo trạng gồm tội diệt chủng, tội phạm chiến tranh, tội phạm chống nhân loại, tội giết người trong thời gian cầm quyền từ năm 1975-1979. Cho đến nay, cả 4 bị cáo đều phủ nhận trách nhiệm của mình.

Phiên tòa lần này, dự kiến diễn ra trong 4 ngày, đã được những người sống sót sau chế độ Khmer Đỏ chờ đợi lâu nay.

Đây là vụ xử thứ hai của tòa án. Trong vụ xử thứ nhất, ông Kaing Guek Eav, hay còn gọi là Duch, người đứng đầu an ninh của Khmer Đỏ, đã thú nhận vai trò của ông và hứa cộng tác với tòa án.
Tòa án Campuchia mở phiên tòa thứ hai xét xử Khmer Đỏ  - 2

(Từ trang sang phải) Khieu Samphan, Ieng Sary, Ieng Thirith và Nuon Chea.

Hàng trăm người dân Campuchia đã tụ tập bên ngoài nơi diễn ra phiên tòa hôm nay. Một số hình ảnh đã được phát trên truyền hình.

Dư luận cho rằng tiến trình xét xử những nhân vật này sữ kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Nhiều ý kiến lo ngại do tuổi cao, các bị cáo có thể sẽ chết trước khi tòa tuyên án. Nuon Chea đã 86 tuổi, Khieu Samphan 80 tuổi, Ieng Sary 86 tuổi và Ieng Thirith 79 tuổi.

Khoảng 1,7 triệu người Campuchia đã chết vì các chính sách dã man của Khmer Đỏ trong khoảng thời gian cai trị từ 1975-1979.

Hà Khoa
Theo AP, AFP