1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tin tặc IS tấn công kênh truyền hình, đe dọa lính Pháp

(Dân trí) - Sáng ngày 9/4, kênh truyền hình Pháp TV5Monde cho biết họ bị tấn công bởi một số tin tặc tự xưng là thành viên thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tin tặc đã đăng tải lời đe dọa các lính Pháp đang giam gia chiến dịch chống IS.

IS tấn công kênh truyền hình, đe dọa lính Pháp. (Ảnh minh họa:

IS tấn công kênh truyền hình, đe dọa lính Pháp. (Ảnh minh họa: AFP)

 
Theo AFP, phải sau 3 tiếng mất tín hiệu, hãng truyền hình đặt trụ sở tại Paris mới có thể tiếp tục phát sóng một số chương trình.
 
Tổng giám đốc TV5Monde Yves Bigot cho hay hệ thống đã bị “tổn hại nghiêm trọng” bởi “một vụ tấn công chưa từng có”. TV5Monde là một kênh truyền hình lớn được phát sóng tại hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới.

Tin tặc đã đăng lên trang Facebook của TV5Monde các tài liệu về thẻ căn cước và sơ yếu lý lịch của thân nhân những binh lính Pháp tham gia vào các hoạt động chống IS, kèm theo lời đe dọa gửi tới quân đội nước này.

Một thông điệp từ IS trên trang Facebook của TV5Monde viết: "Gửi các binh lính Pháp, hãy tránh xa Nhà nước Hồi giáo! Các anh có cơ hội để cứu lấy gia đình mình, hãy tận dụng nó. Nhóm tin tặc CyberCaliphate sẽ tiếp tục thực hiện cuộc thánh chiến mạng chống lại những kẻ thù của Nhà nước Hồi giáo".

TV5Monde đã giành lại quyền kiểm soát trang mạng xã hội vào 2 giờ sáng hôm nay 9/4 (giờ địa phương), Tổng giám đốc của hãng cho biết các chương trình truyền hình có thể mất nhiều giờ hoặc nhiều ngày để trở lại bình thường. “Cuộc tấn công vừa rồi hẳn phải cần đến hàng tuần lễ để chuẩn bị”, ông nói thêm.

Vào tối ngày hôm qua, ông Bigot đã chia sẻ với hãng tin AFP: "Chúng tôi không thể phát sóng được bất kỳ kênh nào của mình. Các trang web cũng như mạng xã hội không còn thuộc kiểm soát của chúng tôi, tất cả các trang đều hiển thị những luận điệu của Nhà nước Hồi giáo IS".

Đến tận 4 giờ sáng nay, các trang web của TV5Monde vẫn bị sập và trên màn hình chỉ hiện lên dòng chữ “đang bảo trì” cho người truy cập.  

Nhóm tin tặc cáo buộc Tổng thống Pháp Francois Hollande đã phạm phải "một sai lầm không thể tha thứ" khi tham gia vào "một cuộc chiến tranh không có mục đích".

Thông điệp của tin tặc trên trang Facebook nêu: "Đó là lý do tại sao người Pháp lại nhận được những món quà khủng bố ở toà soạn Charlie Hebdo và siêu thị Hyper Cacher vào tháng 1", ám chỉ cuộc tấn công kép gây ra bởi các tay súng Hồi giáo ở Paris làm 17 người thiệt mạng trong 3 ngày khiến cả nước Pháp rúng động.

Pháp nằm trong trong khối liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu hiện đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq và Syria, nơi nhóm thánh chiến chiếm đóng lãnh thổ và tuyên bố lập “Vương quốc Hồi giáo”.

Theo báo cáo được Thượng viện Pháp công bố hôm thứ qua 8/4, có hơn 1500 công dân Pháp đã rời đất nước để tham gia vào hàng ngũ quân đội ở Iraq và Syria, chiếm gần một nửa số binh lính châu Âu có mặt tại đây.

Thu Trà
Tổng hợp