1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy mộ nàng “Mona Lisa”

(Dân trí) - Nơi an nghỉ cuối cùng của người phụ nữ được cho là nguyên mẫu của nàng Mona Lisa có thể đã được tìm thấy tại thành phố Florence, Italia.

 
Tìm thấy mộ nàng “Mona Lisa” - 1
Địa điểm khai quật là tu viện St. Ursula ở thành phố Florence.

Ngôi mộ được phát hiện sau cuộc tìm kiếm kéo dài 2 tuần tại một tu viện bỏ không ở thành phố Florence, Italia. Các chuyên gia đã sử dụng radar xuyên đất và các bản đồ cũng như tài liệu cổ để tìm kiếm ngôi mộ.

Giáo sư Silvano Vinceti đang dẫn đầu cuộc tìm kiếm mộ của Lisa Gherardini, người được tin là nhân vật bí ẩn đằng sau bức tranh Mona Lisa nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci.

Ngôi mộ được tìm thấy dưới bên tu viện St. Ursula sau khi lớp bê tông dày 0,3m được di dời, lộ ra một lớp gạch rộng gần một 1m.

“Chúng tôi không chỉ tìm thấy một mà là hai ngôi mộ, trong đó một ngôi mộ cổ hơn. Chúng tôi tin rằng một trong số đó là của Lisa Gherardini”, giáo sư Vinceti nói.

Tuy nhiên, ông Vinceti cũng nói thêm rằng vẫn còn nhiều việc phải làm và nhóm khai quật sẽ phải nỗ lực nhiều ngày nữa mới tìm ra mộ thật.

Lisa Gheradini, người qua đời năm 1542, là vợ của nhà buôn lụa giàu có Francesco del Giocondo. Tại Italia, Mona Lisa còn được biết tới với tên gọi “La Gioconda”.

Mục đích của cuộc khai quật là tìm hài cốt của Lisa Gheradini, so cánh ADN của bà với ADN của 2 trong số những người con được chôn cất tại nhà thờ Santissima Annunziata ở Florence. Các chuyên gia sau đó sẽ dựng lại gương mặt bà và so sánh nó với bức tranh của Leonardo da Vinci để xem liệu Lisa Gheradini có chính xác là Mona Lisa hay không.

An Bình
Theo AFP, AP