1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy 600 món đồ cổ tại văn phòng Thủ tướng Iraq

(Dân trí) - Hơn 600 món đồ cổ bị mất tích đã được trả lại cho Bảo tàng quốc gia Iraq, sau khi chúng được tìm thấy cất giấu trong các hộp tại văn phòng Thủ tướng Nouri al-Maliki.

 
Tìm thấy 600 món đồ cổ tại văn phòng Thủ tướng Iraq - 1
Hàng ngàn món đồ cổ đã bị biến khỏi Iraq khi Mỹ đem quân tới đây vào năm 2003.

Những đồ tạo tác lịch sử này đã bị tuồn lậu ra khỏi Iraq vào nhiều thời điểm khác nhau và cuối cùng được đưa tới Mỹ. Một số chúng có niên đại hàng ngàn năm.

 

Vào đầu năm 2009, chúng đã được đưa từ Mỹ trở lại Iraq, nhưng lại biến mất sau đó.

 

Bộ trưởng đồ cổ Iraq Qahtan al-Jubouri cho rằng “các bước trao trả không đúng quy trình” đã khiến những món đồ cổ trên biến mất.

 

Hiện vẫn chưa rõ một cách chính xác làm thế nào những đồ cổ trên lại biến mất sau khi được trả lại Iraq.

 

Nhưng 638 món đồ đã được tìm thấy vào hôm chủ nhật. Chúng được nhét trong các thùng các tông ở trong một phòng chứa đồ bếp tại văn phòng Thủ tướng Minister Maliki.

 

Trong số những món đồ đó gồm có trang sức, bài vị đất cũng như các bức tượng đồng nhỏ.

 

“Đây là một bộ sưu tập rất quan trọng”, Amira Eidan, giám đốc Bảo tàng quốc gia Iraq cho hay.

 

Hàng ngàn đồ cổ có niên đại 7.000 năm, ở nền văn minh Mesopotamia đã bị trộm khỏi Iraq trong lúc hỗn loạn vào năm 2003, khi Mỹ đem quân tới nước này.

 

Bất chấp nỗ lực tìm kiếm của quốc tế, cho đến nay rất ít món đồ được tìm thấy.

 

Phan Anh

Theo BBC