1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tiêm kích MiG-35 chuẩn bị cất cánh

Hôm qua (19/7), Giám đốc điều hành Tập đoàn máy bay thống nhất (UAC), ông Sergey Korotkov cho biết, chiến đấu cơ MiG-35 sẽ bắt đầu bay thử nghiệm từ cuối mùa hè năm nay và kéo dài sang năm 2017.

Nguyên mẫu MiG-35 tại triển lãm hàng không MAKS 2015
Nguyên mẫu MiG-35 tại triển lãm hàng không MAKS 2015

Theo ông Korotkov, việc bàn giao những chiếc MiG-35 cho Bộ Quốc phòng Nga có thể được thực hiện ngay sau khi thử nghiệm.

Ông Korotkov nói: “Chiếc máy bay đang hoàn tất giai đoạn lắp ráp và sẽ chuyển sang giai đoạn bay thử nghiệm theo đúng kế hoạch đề ra. Chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm theo chương trình của Bộ quốc phòng vào cuối mùa hè này và kéo dài sang năm 2017”.

Được biết, MiG-35 là dự án máy bay đa năng cấp quốc gia, thuộc thế hệ 4++ của Nga. MiG-35 có thể đạt tốc độ Mach 2.23 (gấp 2,23 lần tốc độ của âm thanh).

Loại máy bay này có thể mang một tải trọng vũ khí lớn với một súng cỡ 30mm, tên lửa không đối không, không đối đất, tên lửa chống hạm, tên lửa chống radar, cũng như bom và các loại mìn trên không… đặc biệt là khả năng khóa 10 mục tiêu cùng một lúc.

[VIDEO] MiG-35 bay trình diễn tại triển lãm MAKS-2015:

Theo

PetroTimes