1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thuyền trưởng phà Sewol lãnh án 36 năm tù

(Dân trí) - Thuyền trưởng Lee Jun-seok, người phải chịu trách nhiệm chính về vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4, khiến hơn 300 người thiệt mạng vừa bị một tòa án Hàn Quốc tuyên phạt 36 năm tù giam.

Thuyền trưởng Lee Jun-seok
Thuyền trưởng Lee Jun-seok

Mức án trên thấp hơn mức án tử hình mà cơ quan công tố đã đề nghị, bởi theo các thẩm phán, không đủ căn cử để chứng minh ông Lee phạm tội “giết người do lơ là trách nhiệm một cách có chủ ý”.

Dù vậy tòa khẳng định vị thuyền trưởng 69 tuổi đã buông lỏng trách nhiệm một cách nghiêm trọng, bao gồm rời bỏ chiếc phà với hàng trăm người trên khoang, hầu hết là học sinh, bị mắc kẹt bên trong.

Phán quyết được đưa ra sau 5 tháng xét xử ông Lee và 14 thành viên thủ thủ đoàn phá Sewol, với nhiều phiên điều trần kịch tính và đau đớn.

Trước đó chiếc phà đã bị lật hôm 16/4 khi đang trên hành trình từ Incheon tới Jeju. Trong số 304 người chết có 250 người là học sinh của một trường trung học.

3 thành viên cấp cao của thủy thủ đoàn, những người cũng bị cáo buộc giết người, bị tuyên án với nhiều mức khác nhau, cao nhất là 30 năm tù giam dành cho máy trưởng.

“Chúng tôi thấy khó để kết luận rằng tất cả các bị can đều biết rằng toàn bộ nạn nhân sẽ thiệt mạng do hành vi của họ, và họ có ý định giết người”, các thẩm phán khẳng định. “Do đó cáo buộc giết người không được chấp nhận”.

Thảm họa trên đã khiến dư luận khắp Hàn Quốc đau buồn, theo sau đó là sự giận dữ khi nhiều tiết lộ về sự tắc trách trong quản lý của công ty vận hành chiếc phà cùng chậm trễ trong ứng cứu được đưa ra.

Vài giờ trước khi tòa ra phán quyết cuối cùng, chính phủ Hàn Quốc đã hủy hoạt động tìm kiếm thi thể nạn nhân trong chiếc phà đắm. Cho đến nay 295 thi thể đã được tìm thấy bởi các đội thợ lặn, nhưng vẫn còn 9 người mất tích.

Thanh Tùng
Tổng hợp