Thủy thủ đã gây ra sự cố trên tàu ngầm hạt nhân Nga

(Dân trí) - Các nhà điều tra hôm qua cho biết, sự cố gây ra cái chết của 20 người trên tàu ngầm hạt nhân Nga vào cuối tuần trước là do một thủy thủ đã kích hoạt hệ thống chữa cháy trên tàu ngầm mà không được lệnh.

“Các nhà điều tra quân đội đã xác định được người kích hoạt hệ thống chữa cháy trên tàu ngầm mà không  được phép, cũng như không có lý do đặc biệt nào. Người đó là thủy thủ trên tàu, và anh ta đã thú nhận điều này”, Vladimir Markin, người phát ngôn của Ủy ban điều tra thuộc Phòng công tố Nga cho biết.

 

Thủy thủ này đã bị buộc tội và có thể phải ngồi tù từ 5-7 năm.

 

Trong khi đó, một chuyên gia của Ủy ban điều tra cho biết họ còn phải tiếp tục tìm hiểu xem làm thế nào mà thủy thủ này lại có được quyền kích hoạt hệ thống chữa cháy. “Chỉ có các sỹ quan chỉ huy cấp cao mới có thể tiếp cận được hệ thống chữa cháy. Việc kích hoạt hệ thống không hề đơn giản, vì nó phải được phép của nhiều cấp”.

 

“Chúng tôi phải tìm ra làm thế nào một người không được phép lại có thể kích hoạt được hệ thống và xem xét liệu tình trạng tương tự có thể xảy ra nữa hay không”, ông cho biết.

 

Sự cố xảy ra vào cuối ngày thứ bảy, khi tàu ngầm hạt nhân Nerpa đang có các cuộc thử nghiệm trên biển trên vùng Biển Nhật Bản. Ba thủy thủ và 17 công nhân đóng tàu đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Khi sự cố xảy ra, có 208 người, trong đó có 81 thủy thủ, ở trên tàu.

 

Các nhà điều tra trước đó cho rằng có thể hệ thống chữa cháy gặp trục trặc.

 

Sự cố xảy ra ở phần mũi của con tàu, nên lò phản ứng hạt nhân trên tàu không bị ảnh hưởng, và không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ.

 

Theo người phát ngôn của Nhà máy đóng tàu Amur của Nga, tàu ngầm sẽ nối lại các hoạt động thử nghiệm trên biển sau khi có kết luận điều tra. 

 

Phan Anh

Theo Ria Novostia