1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc:

Thượng Hải cấm gia đình quan chức kinh doanh

(Dân trí) - Chính quyền thành phố Thượng Hải ngày 5/5 công bố quy định mới yêu cầu người thân của các quan chức cấp cao không được tham gia kinh doanh tư nhân. Đây là một trong những biện pháp mới nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc.

Bạc Hy Lai (
Bạc Hy Lai (trái) và Từ Tài Hậu thời còn đương chức. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Trên trang mạng chính thức, ông Han Zheng (Hàn Chính), Bí thư Thành ủy Thượng Hải, nêu rõ: "Anh không thể vừa đá bóng vừa thổi còi. Nếu đã được lựa chọn vào một vị trí, anh không được tham gia kinh doanh và trục lợi". 

Lâu nay, truyền thông Trung Quốc và phương Tây thường nhắc tới một thực tế là người thân trong gia đình các quan chức cấp cao ở quốc gia đông dân nhất thế giới này thường sử dụng các mối quan hệ để trục lợi. 

Nhiều quan chức Trung Quốc đã bị đưa ra xét xử vì các hành vi trục lợi đó của các thành viên trong gia đình. Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ cũng đã xử lý hàng nghìn quan chức có vợ hoặc con cái nhập quốc tịch nước ngoài. 

Theo quy định mới, vợ con của các quan chức cấp cao ở Thượng Hải không được đăng ký kinh doanh tư nhân hoặc làm đối tác, đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết, hoặc đăng ký kinh doanh ở nước ngoài rồi quay trở lại đầu tư vào Trung Quốc. 

Vợ của các quan chức cấp cao cũng bị cấm nắm giữ các chức vụ cao ở các công ty tư nhân hoặc được chỉ định vào những vị trí cấp cao ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Con cái họ có thể tham gia kinh doanh nhưng không phải là ở địa phương nơi có người thân đang nắm giữ chức vụ cao. 
Các quan chức cấp cao cũng cần phải báo cáo các hoạt động kinh doanh của gia đình và sẽ bị kỷ luật nếu không làm đúng như vậy. 
 
Ngọc Anh (tổng hợp)