1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thực hư việc Nga chĩa tên lửa về phía Trung Quốc

(Dân trí) - Việc Nga triển khai thêm lữ đoàn tên lửa đến quân khu miền Đông làm dấy lên đồn đoán Moscow "dè chừng" Trung Quốc. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Nga đã bác bỏ lập luận này.


(Ảnh minh họa: InforWars)

(Ảnh minh họa: InforWars)

Tạp chí Diplomat của Nhật Bản mới đây đăng tải một bài viết về việc Nga triển khai thêm lữ đoàn tên lửa Iskander-M đến quân khu miền Đông, hướng về phía Trung Quốc. Tạp chí này cho rằng, động thái này cho thấy Nga tiếp tục “bằng mặt nhưng không bằng lòng” với Trung Quốc.

Diplomat viết: “Trong khi nhiệm vụ của hệ thống tên lửa Iskander-M được triển khai ở quân khu miền Tây của Nga nhằm đe dọa Mỹ và các đồng minh ở vùng Baltic và Ba Lan, thì hệ thống tên lửa ở quân khu miền Đông dường như có mục đích hoàn toàn khác: củng cố năng lực răn đe của Nga với Trung Quốc”.

Tuy nhiên, bình luận về vấn đề này, chuyên gia phân tích quân sự Vasily Kashin nói: “Trước hết, chúng ta cần xét đến việc triển khai về mặt địa lý của quân đội Nga có mối liên hệ chặt chẽ với những diễn biến lịch sử về sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Trong suốt thời gian Chiến tranh lạnh, Nga luôn duy trì trang bị tốt nhất cho các đơn vị tác chiến của lục quân và không quân ở lãnh thổ phía các đồng minh Đông Âu. Những đơn vị có năng lực tác chiến thấp hơn được triển khai ở phía Tây Âu”.

Việc tái trang bị các tổ hợp tên lửa Iskander-M cho các đơn vị là cần thiết trong bối cảnh thời gian biên chế của hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K79-1 Tochka-U sắp hết.

“Thật lạ lùng khi ai đó nói rằng tên lửa của Nga chĩa vào Trung Quốc bởi hiện tại Trung Quốc vượt xa Nga về số lượng tên lửa đạn đạo tầm trung hay tầm ngắn. Hơn nữa, Nga không được phép sở hữu các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình với tầm bắn 500-5.500km, trong khi đây có thể là thành tố quan trọng trong kho tên lửa của Trung Quốc”, chuyên gia Kashin nói.

Chuyên gia này cũng bác bỏ luận điểm của Diplomat cho rằng Nga tiến hành các cuộc diễn tập quân sự định kỳ ở quân khu miền Đông do lo ngại mối đe dọa tiềm ẩn từ Trung Quốc.

“Tất nhiên, Nga với lực lượng đáng kể đồn trú tại khu vực Viễn Đông vẫn tiến hành các cuộc diễn tập quân sự định kỳ. Nhưng đó là hoạt động hoàn toàn tự nhiên. Ví dụ, Thụy Sĩ cũng thường xuyên diễn tập quân sự quy mô lớn”, ông Kashin nói.

Ông cũng lý giải thêm rằng, mục đích thực sự của các cuộc diễn tập này là duy trì, nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội để đảm bảo có thể đối phó bất cứ mối đe dọa trong tương lai nào. “Tuy nhiên, chúng ta không thể nói trước mối đe dọa đó từ một quốc gia cụ thể nào, đặc biệt Nga vẫn mời Trung Quốc tham gia các cuộc diễn tập ở Viễn Đông với tư cách quan sát viên”, ông Kashin cho biết.

Chuyên gia Kashin cho biết, Nga và Trung Quốc cũng có ý định tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung.

Minh Phương

Theo Sputnik