1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thực hư video hàng nghìn công nhân chạy khỏi ổ dịch Covid-19 ở Campuchia

Minh Phương

(Dân trí) - Chính quyền tỉnh Svay Rieng, Campuchia đã lên tiếng sau khi xuất hiện video nói rằng hàng nghìn công nhân tại một khu công nghiệp tháo chạy khỏi nhà máy khi gần 60 người được xác định mắc Covid-19.

Video hàng nghìn công nhân Campuchia bỏ chạy khi nghe tin có ổ dịch
Thực hư video hàng nghìn công nhân chạy khỏi ổ dịch Covid-19 ở Campuchia - 1

Hàng nghìn công nhân tại một đặc khu kinh tế của Campuchia được cho là đã vội vã rời đi sau khi giới chức phát hiện gần 60 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong một nhà máy (Ảnh: Khmer News).

Khmer Times ngày 26/5 đưa tin, ít nhất 60 công nhân tại nhà máy A & J thuộc Đặc khu Kinh tế Tay Seng 1 ở Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, hàng nghìn công nhân tại đặc khu đã vội vã tháo chạy sau khi nghe tin.

Cũng theo Khmer Times, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Svay Rieng, Ker Ratha, cho biết nhà chức trách đã kêu gọi các công nhân khác từng tiếp xúc với những người mắc Covid-19 tại nhà máy A & J kiểm tra sức khỏe hai lần một ngày và cách ly trong 14 ngày để đảm bảo an toàn.

Bình luận về điều này, Thống đốc tỉnh Svay Rieng, ông Men Vibol, tối 27/5 cho biết trên Facebook rằng, đội ngũ y tế mới chỉ lấy mẫu xét nghiệm của 108 công nhân tại đặc khu, trong đó phát hiện 54 ca dương tính và những người này đã được chuyển đến bệnh viện ngay lập tức.

"Việc công nhân vội vã rời nhà máy sau khi hết ca là hoàn toàn bình thường, họ đã nộp mẫu xét nghiệm và không có lý do gì ở lại nhà máy. Đây là một việc hoàn toàn bình thường, không có gì bất thường", ông Vibol nói.

Chính quyền Svay Rieng cũng bác bỏ video nói rằng giới chức y tế địa phương đã xét nghiệm 1.000 công nhân tại nhà máy.