1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Úc vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

(Dân trí) - Thủ tướng Úc Tony Abbott ngày 9/2 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm về vai trò lãnh đạo của ông trong đảng Tự do cầm quyền. Cuộc bỏ phiếu được tiến hành đúng 17 tháng sau khi ông Abbot lên nắm quyền.

Cuộc bỏ phiếu có sự tham gia của các nghị sĩ đảng cầm quyền tại hai viện quốc hội. Kết quả, cả Thủ tướng Tony Abbott và Phó Thủ tướng Julie Bishop đều nhận được 61 phiếu ủng hộ trong tổng số 101 phiếu.

Thủ tướng Tony Abott (Ảnh
Thủ tướng Tony Abott (Ảnh AFP)

"Cuộc bỏ phiếu đã diễn ra theo đúng quy định và kết quả đã rõ ràng. Như vậy là vấn đề đã được giải quyết", ông Philip Ruddock, Trưởng Ban tổ chức chính phủ khẳng định.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, ông Abbott cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để dẫn dắt đất nước Úc tới thành công: "Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chấm dứt những chia rẽ từng hủy hoại hai chính phủ của Công đảng, hướng về phía trước để giải quyết các thách thức khác như việc làm, quyền lợi của các gia đình, phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc gia".

Trong quá khứ, Công đảng đã hai lần thay lãnh đạo trong thời gian cầm quyền từ năm 2007 tới năm 2013. Tuy nhiên, kết quả cuộc bỏ phiếu kín nói trên không giúp xóa bỏ hoàn toàn những đồn đoán về tương lai của ông Abbott trong bối cảnh kết quả thăm dò dư luận mới nhất vẫn bất lợi đối với liên đảng cầm quyền cũng như người lãnh đạo liên đảng. Về vấn đề này, Thủ tướng Abbott khẳng định: "Tôi luôn cố gắng lắng nghe, cố gắng học hỏi và thay đổi. Chính phủ sẽ thay đổi cùng với tôi".

Hồi tuần trước, tờ Sydney Morning Herald đã công bố kết quả thăm dò về các đảng, trong đó liên minh Tự do-Quốc gia của Thủ tướng Abott ở vị trí sau Công đảng đối lập, với tỷ lệ ủng hộ hai bên tương ứng 46-54%. Tỷ lệ ủng hộ ông Abott giữ cương vị thủ tướng giảm từ 39% xuống 34%, trong khi tỷ lệ ủng hộ lãnh đạo Công đảng Bill Shorten tăng lên 50%.

Ngọc Anh
Tổng hợp