1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thủ tướng Nhật mời Thủ tướng Ấn Độ đi tàu cao tốc

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi hôm nay (12/11) đã cùng nhau đi thử trên một chuyến tàu cao tốc Shinkansen, hệ thống tàu cao tốc nổi tiếng của Nhật Bản, trong khuôn khổ chuyến thăm của Modi.


Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi bắt tay tại ga Tokyo trước khi lên một chuyến tàu cao tốc Shinkansen để tới tỉnh Hyogo. Ông Modi đang có chuyến thăm Nhật Bản kéo dài 3 ngày, từ 11/11, để thúc đẩy quan hệ song phương. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi bắt tay tại ga Tokyo trước khi lên một chuyến tàu cao tốc Shinkansen để tới tỉnh Hyogo. Ông Modi đang có chuyến thăm Nhật Bản kéo dài 3 ngày, từ 11/11, để thúc đẩy quan hệ song phương. (Ảnh: Reuters)


Hai nhà lãnh đạo bắt tay trước khi bước lên tàu. Shinkansen là hệ thống tàu cao tốc nổi tiếng của Nhật Bản, nổi tiếng với tốc độ nhanh và sự an toàn. (Ảnh: Twitter/@narendramodi)

Hai nhà lãnh đạo bắt tay trước khi bước lên tàu. Shinkansen là hệ thống tàu cao tốc nổi tiếng của Nhật Bản, nổi tiếng với tốc độ nhanh và sự an toàn. (Ảnh: Twitter/@narendramodi)


 Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Ấn Độ Modi có chuyến đi trên tàu cao tốc Shinkansen. Tàu cao tốc Shinkansen, với vận tốc từ 240-320 km/h, được đưa vào sử dụng tại Nhật Bản năm 1964. Tàu này chưa từng xảy ra tai nạn gây thương vong nào trong lịch sử hoạt động hơn 50 năm qua. (Ảnh: Twitter/@narendramodi)

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Ấn Độ Modi có chuyến đi trên tàu cao tốc Shinkansen. Tàu cao tốc Shinkansen, với vận tốc từ 240-320 km/h, được đưa vào sử dụng tại Nhật Bản năm 1964. Tàu này chưa từng xảy ra tai nạn gây thương vong nào trong lịch sử hoạt động hơn 50 năm qua. (Ảnh: Twitter/@narendramodi)


Hai nhà lãnh đạo trò chuyện trên tàu. Công nghệ tàu cao tốc Shinkansen sẽ được sử dụng tại Ấn Độ cho tuyến đường sắt dài khoảng 500km nối Mumbai và Ahmedabad. (Ảnh: Twitter/@narendramodi)

Hai nhà lãnh đạo trò chuyện trên tàu. Công nghệ tàu cao tốc Shinkansen sẽ được sử dụng tại Ấn Độ cho tuyến đường sắt dài khoảng 500km nối Mumbai và Ahmedabad. (Ảnh: Twitter/@narendramodi)


Việc xây dựng đường sắt cao tốc giữa Mumbai và Ahmedabad sẽ bắt đầu năm 2018 và tuyến đường sắt dự kiến đi vào hoạt động năm 2023. (Ảnh: ANI)

Việc xây dựng đường sắt cao tốc giữa Mumbai và Ahmedabad sẽ bắt đầu năm 2018 và tuyến đường sắt dự kiến đi vào hoạt động năm 2023. (Ảnh: ANI)


Thủ tướng Nhật Bản cho biết việc thiết kế dự án sẽ bắt đầu cuối năm nay. (Ảnh: ANI)

Thủ tướng Nhật Bản cho biết việc thiết kế dự án sẽ bắt đầu cuối năm nay. (Ảnh: ANI)


(Ảnh: Twitter/@narendramodi)

(Ảnh: Twitter/@narendramodi)


Khi tới Kobe, Thủ tướng Modi cũng tới thăm tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki, nơi sản xuất và lắp ráp tàu cao tốc Shinkansen. (Ảnh: Twitter/@narendramodi)

Khi tới Kobe, Thủ tướng Modi cũng tới thăm tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki, nơi sản xuất và lắp ráp tàu cao tốc Shinkansen. (Ảnh: Twitter/@narendramodi)


(Ảnh: Twitter/@narendramodi)

(Ảnh: Twitter/@narendramodi)


(Ảnh: Twitter/@narendramodi)

(Ảnh: Twitter/@narendramodi)

An Bình