1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nhật bổ nhiệm 5 phụ nữ vào nội các mới

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm nay (3/9) đã tuyên bố thay đổi nội các chính phủ, trong một nỗ lực nhằm tiếp thêm sinh khí cho các chính sách an ninh và kinh tế. Đáng chú ý, có tới 5 phụ nữ được chọn làm Bộ trưởng, một con số kỷ lục.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe quyết tâm nâng cao vị thế của phụ nữ
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe quyết tâm nâng cao vị thế của phụ nữ

Theo danh sách nội các mới vừa được công bố, có đến 5 nữ Bộ trưởng sẽ góp mặt. Đây được xem như một thông điệp rõ ràng nhất về quyết tâm của ông Abe trong việc khôi phục nền kinh tế bằng cách trao nhiều cơ hội hơn cho phụ nữ, cả với tư cách người lao động lẫn lãnh đạo.

Ông Abe từng đặt ra mục tiêu có trên 30% phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo trước năm 2020, và đã chứng tỏ điều này bằng hành động khi lựa chọn 18 thành viên cho nội các mới của mình. Trong số này có bà Yuko Obuchi, con gái của một cựu thủ tướng Nhật, được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng thương mại và kinh tế.

Việc có tới 5 phụ nữ trong nội các là điều cực kỳ hiếm tại Nhật, và cũng tương đương với kỷ lục được xác lập năm 2001. Nội các trước của nước này, vừa bị giải tán hôm nay, chỉ có 2 nữ Bộ trưởng.

Thủ tướng Abe nhấn mạnh rằng, các chính sách tăng trưởng kinh tế của mình, hay còn gọi là “học thuyết kinh tế Abe”, lấy trọng tâm là vận dụng tài năng của phụ nữ, trao quyền cho họ. Do đó chính sách này cũng còn được gọi là “học thuyết kinh tế phụ nữ”.

Kể từ khi lên nhậm chức cuối năm 2012, ông Abe đã giúp nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, xếp sau Mỹ và Trung Quốc, trở lại đà phục hồi với giá cổ phiếu tăng và thu nhập của các công ty lớn được cải thiện.

Nhiều vị trí Bộ trưởng hàng đầu trong nội các cũ đã được giữ lại, như ngoại trưởng Fumio Kishida, hay Bộ trưởng tài chính Taro Aso đều là nam giới.

Mặc dù việc nắm giữ vị trí Bộ trưởng tại Nhật đôi khi chỉ mang ý nghĩa biểu tượng - do các công việc hầu hết do những công chức chuyên nghiệp điều hành, và họ sẽ tại vị bất kể các Bộ trưởng mới là ai – việc tăng sự hiện diện của phụ nữ tại những vị trí cấp cao như trong nội các là một chiến thắng cho sự bình đẳng giới tại Nhật.

Diễn đàn Kinh tế thế giới năm ngoái xếp Nhật ở vị trí 105 trong bản Báo cáo về khoảng cách giới toàn cầu 2013, cho thấy sự bất bình đẳng cao. Mỹ được xếp hạng 23 còn Đức xếp hạng 14 trên bảng xếp hạng này.

Trong số những phụ nữ được bổ nhiệm vào nội các mới còn có bà Midori Matsushima, cựu Bộ trưởng thương mại và kinh tế, giữ chức Bộ trưởng tư pháp. Bà Sanae Takaichi, cũng một cựu Bộ trưởng thương mại và kinh tế khác, giữ chức Bộ trưởng nội vụ và truyền thông, và bà Eriko Yamatani giữ chức Bộ trưởng phụ trách vấn đề người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc.

Vị trí Bộ trưởng phụ trách sự phát triển của phụ nữ được trao cho bà Haruko Arimura. Cả 5 nữ Bộ trưởng này đều là các nghị sỹ quốc hội.

Thanh Tùng
Theo AP