1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ lĩnh số 2 của IS bị tiêu diệt tại Syria

(Dân trí) - Mỹ thông báo quân đội nước này đã tiêu diệt một loạt những thành viên cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong tuần qua, trong đó có nhân vật được cho là thủ lĩnh số 2 của nhóm.


Tên Abdul Rahman Mustafa al-Qaduli là thủ lĩnh số 2 của IS (Ảnh: FBI)

Tên Abdul Rahman Mustafa al-Qaduli là thủ lĩnh số 2 của IS (Ảnh: FBI)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho hay cái chết của tên Abdul Rahman Mustafa al-Qaduli và các thành viên khác trong “nội các” của IS sẽ làm suy yếu các hoạt động của nhóm phiến quân này.

Ông Carter không cho biết thông tin chi tiết về việc Qaduli, kẻ cũng được biết tới với tên gọi Hajji Iman, chết như thế nào.

Tuy nhiên, NBC News trước đó cho biết Qaduli bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của các lực lượng Mỹ tại Syria vào sáng 24/3.

Giới chức quốc phòng tiết lộ các binh sĩ đã hạ cánh bằng trực thăng và mai phục cho tới khi Qaduli đi ô tô ngang qua. Các binh sĩ Mỹ định bắt sống Qaduli nhưng tình hình phức tạp. Qaduli và 3 người khác đi trên xe đã bị tiêu diệt.

Giới chức Mỹ trước đó đã treo thưởng 7 triệu USD để lấy đầu của Qaduli.

“Chúng ta đang loại bỏ nội các của IS một cách có hệ thống”, Bộ trưởng Quốc phòng Carter cho biết trong một cuộc nội các ở Washington ngày 25/3.

Ông Carter miêu tả Qaduli là một thủ lĩnh cấp cao, đảm nhiệm vị trí bộ trưởng tài chính và cũng chịu trách nhiệm về “các âm mưu và những vấn đề bên ngoài” của IS.

Qaduli sinh năm 1957 hoặc 1959 tại thành phố Mosul ở phía bắc Iraq, vốn bị IS kiểm soát từ năm 2014. Tên này gia nhập al-Qaeda tại Iraq (AQI), tiền thân của IS, vào năm 2004 dưới thời Abu Musab al-Zarqawi và phục vụ với tư cách là “phó tướng” cho al-Zarqawi và thủ lĩnh tại Mosul.

Sau khi được thả từ một nhà tù ở Iraq vào đầu năm 2012, Qaduligia nhập các lực lượng IS tại Syria. Năm ngoái, một số nguồn tin cho biết tên này thủ lĩnh số 2 của IS và được cho là đã chịu trách nhiệm quản lý nhóm sau khi thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi bị thương trong một cuộc không kích.

Cũng theo ông Carter, quân đội Mỹ còn tiêu diệt các tay súng cấp cao khác của IS trong những ngày gần đây.

An Bình

Video: Euronews