1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ lĩnh IS liên quan đến vụ khủng bố Paris đã bị tiêu diệt

(Dân trí) - Lầu Năm Góc ngày 29/12 tuyên bố một thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS có liên quan trực tiếp với kẻ chủ mưu trong loạt tấn công khủng bố Paris tháng trước, khiến 130 người chết, nằm trong số 10 nhân vật cấp cao của IS bị tiêu diệt tại Syria và Iraq.

 

Thủ lĩnh IS, tên Charaffe el Mouadan, 26 tuổi, quốc tịch Pháp đã bị tiêu diệt (Ảnh: en.africatime.com)
Thủ lĩnh IS, tên Charaffe el Mouadan, 26 tuổi, quốc tịch Pháp đã bị tiêu diệt (Ảnh: en.africatime.com)

Phát ngôn viên quân đội Mỹ trụ sở tại Baghdad, Đại tá Steve Warren phát biểu với báo giới rằng tên Charaffe el Mouadan, quốc tịch Pháp, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích ngày 24/12. Tên Mouadan từng lên kế hoạch cho các vụ tấn công khủng bố nhằm vào phương Tây, theo Đại tá Steve Warren.

“Mouadan là thành viên tổ chức IS tại Syria có liên quan trực tiếp tới tên Abdelhamid Abaaoud, kẻ chủ mưu tấn công khủng bố kinh hoàng Paris”, người phát ngôn quân đội Mỹ tại Iraq cho biết.

Kẻ chủ mưu tấn công khủng bố Paris, tên Abaaoud, bị tiêu diệt trong cuộc bố ráp của cảnh sát Pháp tại phía bắc thủ đô Paris 5 ngày sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng hôm 13/11, khiến 130 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, một quan chức thực thi pháp luật của Pháp giấu tên phát biểu với AFP rằng, hiện vẫn chưa có bằng chứng chứng minh tên Mouadan có can dự vào loạt tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris. Nhưng theo quan chức này, tên Mouadan có quan hệ thân cận với Samy Amimour, một trong kẻ đánh bom tự sát tại rạp hát Bataclan.

Thủ lĩnh IS, tên Mouadan, 26 tuổi, có bố mẹ là người Ma-rốc và là người con út trong số 8 anh em trong gia đình. Mouadan lớn lên tại ngoại ô Paris và đã từng bị bắt vào tháng 10/2012 trong khi đang chuẩn bị cùng tên Amimour và tên Samir Bouabout để đi đến Yemen hay Afghanistan, nguồn tin trên cho biết thêm.

Trong số các thủ lĩnh IS khác bị tiêu diệt còn có Abdel Kader Hakim, vốn chuyên hỗ trợ hậu cần cho các cuộc tấn công khủng bố, đã bị tiêu diệt tại Mosul, Iraq ngày 26/12. Theo Đại tá Warren, tên Hakim là một chiến binh kỳ cựu và có liên quan tới cuộc tấn công khủng bố Paris.

Lầu Năm Góc công bố danh tính các thủ lĩnh bị tiêu diệt, gồm:

-Rawand Dilsher Taher, kẻ phục vụ hậu cần cho các chiến dịch tại nước ngoài, bị xóa sổ gần căn cứ Raqqa

-Khalil Ahmad Ali al-Wais, thủ lĩnh IS tại tỉnh Kirkuk, Iraq

-Abu Anas, chuyên gia chế tạo bom đường phố

-Yunis Khalash, phụ trách tài chính tại Mosul

-Mithaq Najim, phó thủ lĩnh IS tại tỉnh Kirkuk

-Akram Muhammad Sa'ad Faris, tư lệnh IS tại Tal Afar, Iraq

-Tashin al-Hayali, phụ trách về hậu cần cho các chiến dịch khủng bố tại nước ngoài

Vũ Duy

Theo AFP