1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ lĩnh IS kích động thánh chiến toàn cầu

(Dân trí) - Chỉ vài ngày sau khi có tin bị thương, thủ lĩnh tối cao của IS đã tung cuộn băng ghi âm kích động thánh chiến toàn cầu, đồng thời ra lệnh mở rộng phạm vi tấn công vào Saudi Arabia, một trong 5 quốc gia Arập tham gia liên minh quốc tế chống IS.

Thủ lĩnh IS kích động thánh chiến toàn cầu
Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi bị cho là đã dính đạn của liên quan trong các cuộc không kích gần đây ở Iraq.

Kẻ cầm đầu tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đưa ra tuyên bố trên trong đoạn băng ghi âm kéo dài 17 phút đăng ngày 13/11 trên các trang web thánh chiến.

“Vương quốc Hồi giáo đang mở rộng các cuộc tấn công trên khắp thế giới Arab”, al-Baghdadi khẳng định.

Cũng trong đoạn băng, al-Baghdadi tuyên bố chiến dịch quân sự do Mỹ đứng đầu nhằm vào IS ở Syria và Iraq sẽ thất bại, đồng thời cảnh báo cuộc chiến sẽ tiếp diễn và liên quân sẽ sớm phải tham chiến trên bộ.

Đoạn băng ghi âm được công bố cùng thời điểm các tướng lĩnh quân sự chóp bu của Mỹ đang cân nhắc về khả năng viện đến bộ binh trong cuộc chiến chống IS và chỉ ít ngày sau khi Bộ Nội vụ Iraq xác nhận al-Baghdadi đã bị thương trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu.

“Cuộc không kích nhằm vào một nhóm phiến quân IS đã khiến Abu Bakr al-Baghdadi bị thương và một số thủ lĩnh cấp cao của nhóm cực đoan này thiệt mạng”, kênh truyền hình nhà nước Iraqiya của Iraq dẫn tuyên bố ngày 9/11 của bộ trên khẳng định.

Tuy nhiên, bản tin không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian và vị trí diễn ra cuộc không kích.

Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban an ninh tỉnh Nineveh ở miền Bắc Iraq là ông Mohammed Ibrahim cho biết chưa thể xác nhận báo cáo về việc al-Baghdadi chết hay bị thương. Theo quan chức này, tất cả những thông tin tình báo mà lực lượng an ninh có được chỉ đề cập tới cuộc không kích đêm 7/11 tiêu diệt 45 tay súng IS.

Về phía Mỹ, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Patrick cũng khẳng định vào thời điểm hiện tại, Washington không có thông tin nào cho thấy al-Baghdadi đã bị thương gần thành phố Mosul hay liệu tên này có ở trong đoàn xe bị tấn công hay không.

Abu Bakr al-Baghdadi, còn được biết tới với tên gọi Amir al-Mu'minin, là kẻ đứng đầu IS do tên này tự tuyên bố thành lập hồi tháng 4 vừa qua. Al-Baghdadi bị Mỹ liệt vào danh sách những kẻ khủng bố toàn cầu từ tháng 10/2011 với giải thưởng 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ hoặc tiêu diệt tên này.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của al-Baghdadi, các tay súng IS đã liên tiếp chiếm quyền kiểm soát các thành phố của Iraq và Syria và đà tiến quân của lực lượng này chỉ bị cản trở phần nào khi Mỹ phát động chiến dịch không kích IS với sự tham gia của liên quân quốc tế.

Tuy nhiên, các đợt không kích không thực sự đem lại hiệu quả khiến giới chức Lầu Năm Góc đang phải xem xét nghiêm túc khả năng sử dụng bộ binh.

“Các nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc đang trong quá trình xem xét phương án triển khai lính thủy đánh bộ Mỹ trong cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria”, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, phát biểu tại phiên điều trần trước một ủy ban của Quốc hội ngày 13/11.

Ông cũng cho biết Iraq sẽ cần hàng chục nghìn binh sĩ chiến đấu hiệu quả trên mặt đất để tái chiếm những vùng lãnh thổ đã rơi vào tay IS và khôi phục đường biên giới với Syria.

“Chúng ta sẽ cần khoảng 80.000 binh sĩ Iraq thiện chiến để tái chiếm lãnh thổ bị mất và cuối cùng là thành phố Mosul để khôi phục đường biên giới”, ông Dempsey nói.

Theo vị tướng này, việc triển khai thêm lính Mỹ đến Iraq sẽ hỗ trợ công tác thiết lập các trung tâm huấn luyện binh sĩ sở tại.

Vũ Anh
Tổng hợp