1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thót tim với những bức ảnh “tự sướng” bất chấp nguy hiểm

(Dân trí) - Chụp ảnh “tự sướng” là thú vui của nhiều người và cũng là xu hướng thịnh hành trên mạng xã hội hiện nay, tuy nhiên hành động này đôi khi có thể gây nguy hiểm cho chính người chụp và thậm chí cả những người xung quanh.

Mặc dù chụp ảnh “tự sướng” là trào lưu thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, nhưng việc nhiều người bất chấp sự an toàn của bản thân chỉ nhằm mục đích ghi lại những hình ảnh ấn tượng cũng đang là vấn đề đáng lo ngại. Trong ảnh: 3 người đàn ông đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng để chụp ảnh “tự sướng”. (Ảnh: Instagram)
Mặc dù chụp ảnh “tự sướng” là trào lưu thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, nhưng việc nhiều người bất chấp sự an toàn của bản thân chỉ nhằm mục đích ghi lại những hình ảnh ấn tượng cũng đang là vấn đề đáng lo ngại. Trong ảnh: 3 người đàn ông đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng để chụp ảnh “tự sướng”. (Ảnh: Instagram)

Cinzia Bismarck Osele, một thợ lặn kiêm nhiếp ảnh gia, chụp ảnh “tự sướng” cùng những con sứa ở Ai Cập. Đây là một trong những sinh vật biển có thể gây nguy hiểm cho con người. (Ảnh: Instagram)
Cinzia Bismarck Osele, một thợ lặn kiêm nhiếp ảnh gia, chụp ảnh “tự sướng” cùng những con sứa ở Ai Cập. Đây là một trong những sinh vật biển có thể gây nguy hiểm cho con người. (Ảnh: Instagram)


Ervin Punkar, người có sở thích chụp ảnh “tự sướng” ở những nơi rất cao, đã đứng trên đỉnh tòa tháp cao nhất ở Tartu, Estonia để ghi lại khoảnh khắc vào lúc bình minh. (Ảnh: Instagram)

Ervin Punkar, người có sở thích chụp ảnh “tự sướng” ở những nơi rất cao, đã đứng trên đỉnh tòa tháp cao nhất ở Tartu, Estonia để ghi lại khoảnh khắc vào lúc bình minh. (Ảnh: Instagram)

Ervin Punkar tự mình chụp ảnh trên nóc một tòa nhà ở Tallinn, Estonia vào lúc mặt trời mọc (Ảnh: Instagram)
Ervin Punkar tự mình chụp ảnh trên nóc một tòa nhà ở Tallinn, Estonia vào lúc mặt trời mọc (Ảnh: Instagram)

Thợ lặn Aeron Gekoski chụp ảnh “tự sướng” cùng những con cá mập dưới đáy biển. (Ảnh: Aeron Gekoski)
Thợ lặn Aeron Gekoski chụp ảnh “tự sướng” cùng những con cá mập dưới đáy biển. (Ảnh: Aeron Gekoski)

Nhiều người không khỏi giật mình khi xem ảnh “tự sướng” của George Kourounis chụp ngay trước một ngọn núi lửa đang phun trào. (Ảnh: Twitter)
Nhiều người không khỏi giật mình khi xem ảnh “tự sướng” của George Kourounis chụp ngay trước một ngọn núi lửa đang phun trào. (Ảnh: Twitter)

Người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt và thẩm vấn sau khi trèo lên cây cầu tháp Tower Bridge nổi tiếng ở thủ đô London (Anh) để chụp ảnh “tự sướng” từ trên cao. (Ảnh: Youtube)
Người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt và thẩm vấn sau khi trèo lên cây cầu tháp Tower Bridge nổi tiếng ở thủ đô London (Anh) để chụp ảnh “tự sướng” từ trên cao. (Ảnh: Youtube)

Cần cẩu cũng có thể trở thành nơi để những người ưa mạo hiểm cho ra đời những bức ảnh “tự sướng” độc nhất vô nhị. (Ảnh: Instagram)
Cần cẩu cũng có thể trở thành nơi để những người ưa mạo hiểm cho ra đời những bức ảnh “tự sướng” độc nhất vô nhị. (Ảnh: Instagram)

Những tòa nhà chọc trời là điểm đến không thể bỏ qua của những người muốn chụp những bức ảnh “không giống ai”. Trong ảnh: Hai người đàn ông chụp ảnh “tự sướng” trên nóc một tòa nhà cao tầng ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Instagram)
Những tòa nhà chọc trời là điểm đến không thể bỏ qua của những người muốn chụp những bức ảnh “không giống ai”. Trong ảnh: Hai người đàn ông chụp ảnh “tự sướng” trên nóc một tòa nhà cao tầng ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Instagram)

Tháng 5/2014, Lee Thompson, người sáng lập công ty du lịch mạo hiểm Flash Pack, đã thuyết phục cơ quan du lịch Brazil cho phép trèo lên bức tượng Chúa nổi tiếng thế giới. Thompson đã không bỏ qua cơ hội này để chụp những bức ảnh “tự sướng” ở độ cao khiến nhiều người thót tim. (Ảnh: Flashpack.com)
Tháng 5/2014, Lee Thompson, người sáng lập công ty du lịch mạo hiểm Flash Pack, đã thuyết phục cơ quan du lịch Brazil cho phép trèo lên bức tượng Chúa nổi tiếng thế giới. Thompson đã không bỏ qua cơ hội này để chụp những bức ảnh “tự sướng” ở độ cao khiến nhiều người thót tim. (Ảnh: Flashpack.com)

Daniel Lau đã cùng những người bạn của mình trèo lên đỉnh của tòa nhà chọc trời cao thứ 5 tại Hong Kong để chụp ảnh “tự sướng”, bất chấp mọi nguy hiểm có thể xảy ra. (Ảnh: Instagram)
Daniel Lau đã cùng những người bạn của mình trèo lên đỉnh của tòa nhà chọc trời cao thứ 5 tại Hong Kong để chụp ảnh “tự sướng”, bất chấp mọi nguy hiểm có thể xảy ra. (Ảnh: Instagram)

Một sinh viên đã bị bắt giữ sau khi chụp ảnh tự sướng ở khu vực không được phép trên cây cầu Brooklyn ở Mỹ năm 2015. Cảnh sát đã gọi đây là hành vi “trái pháp luật và thiếu trách nhiệm”. (Ảnh: CBS)
Một sinh viên đã bị bắt giữ sau khi chụp ảnh tự sướng ở khu vực không được phép trên cây cầu Brooklyn ở Mỹ năm 2015. Cảnh sát đã gọi đây là hành vi “trái pháp luật và thiếu trách nhiệm”. (Ảnh: CBS)

Cơ quan quản lý rừng ở Mỹ đã buộc phải phát thông báo nhắc nhở khách tham quan giữ khoảng cách với những con gấu hoang dã khi có quá nhiều người chụp ảnh “tự sướng” với gấu và đăng lên mạng xã hội, bất chấp nguy cơ bị con vật to lớn này tấn công. (Ảnh: CBS)
Cơ quan quản lý rừng ở Mỹ đã buộc phải phát thông báo nhắc nhở khách tham quan giữ khoảng cách với những con gấu hoang dã khi có quá nhiều người chụp ảnh “tự sướng” với gấu và đăng lên mạng xã hội, bất chấp nguy cơ bị con vật to lớn này tấn công. (Ảnh: CBS)

Phóng viên thể thao Kelly Nash đang chụp ảnh “tự sướng” tại một sân vận động thì bất ngờ một quả bóng đã văng vào đầu cô. (Ảnh: Instagram)
Phóng viên thể thao Kelly Nash đang chụp ảnh “tự sướng” tại một sân vận động thì bất ngờ một quả bóng đã văng vào đầu cô. (Ảnh: Instagram)

Bức ảnh này do Ramon Gonzalez chụp khi đang điều khiển xe mô tô và anh đã thiệt mạng không lâu sau đó trong một vụ tai nạn năm 2014. (Ảnh: Instagram)
Bức ảnh này do Ramon Gonzalez chụp khi đang điều khiển xe mô tô và anh đã thiệt mạng không lâu sau đó trong một vụ tai nạn năm 2014. (Ảnh: Instagram)

Alex Gomez, 36 tuổi, ở California, Mỹ đã bị chính con rắn mà anh chụp ảnh “tự sướng” cùng cắn vào vào cổ năm 2015. (Ảnh: CBS)
Alex Gomez, 36 tuổi, ở California, Mỹ đã bị chính con rắn mà anh chụp ảnh “tự sướng” cùng cắn vào vào cổ năm 2015. (Ảnh: CBS)

Người đàn ông này thậm chí vừa chạy vừa chụp ảnh “tự sướng” ngay trước mũi bò tót. (Ảnh: Getty)
Người đàn ông này thậm chí vừa chạy vừa chụp ảnh “tự sướng” ngay trước mũi bò tót. (Ảnh: Getty)

Thành Đạt

Theo CBS