1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thời kỳ mới trong quan hệ Campuchia-Việt Nam

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Samdec Hunsen cho thấy quan hệ hai nước vẫn luôn luôn bền chặt, tin tưởng lẫn nhau.

Ngày 26/12, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen bắt đầu thăm chính thức Việt Nam 3 ngày theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Hun Sen kể từ khi ông được bầu trở lại vào cương vị đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ mới.

Qua hơn 3 thập kỷ, Việt Nam hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia và cũng nằm trong nhóm 5 nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Campuchia với 3 tỉ USD qua hơn 126 dự án đang được triển khai.

Nhân dịp này, Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Campuchia phỏng vấn người phát ngôn Chính phủ Campuchia Phay Siphan về mối quan hệ giữa hai nước.

PV: Xin ông cho biết, quan điểm và đánh giá của Chính phủ Hoàng gia Campuchia về quan hệ Campuchia-Việt Nam trong lịch sử cũng như hiện nay?

Ông Phay Siphan: Campuchia và Việt Nam là hai nước láng giềng có lịch sử gắn bó chia sẻ từ lâu đời. Campuchia luôn nhìn nhận Việt Nam là người bạn lịch sử, cùng nhau trải qua đấu tranh với thực dân Pháp, đế quốc Mỹ.

Người phát ngôn Chính phủ Campuchia Phay Siphan

Người phát ngôn Chính phủ Campuchia Phay Siphan

Chúng ta cùng chung chiến hào, hy sinh xương máu vì sự nghiệp của nhân dân hai nước, vì độc lập và lợi ích của cả hai dân tộc. Các vị tiền bối đã để lại di sản quan hệ tốt đẹp lớn lao cho chúng ta tiếp tục phát triển.

Đặc biệt, những anh hùng dân tộc của Campuchia như: Samdec Heng Samrin, Samdec Hunsen, Samdec Chia Xim đã cho dân tộc cơ hội hòa bình từ năm 1979. Người anh em Việt Nam đã hy sinh xương máu của mình đánh đổ chế độ diệt chủng Polpot để gìn giữ hòa bình, ổn định cho hai đất nước.

Không chỉ đánh đuổi chế độ diệt chủng Polpot, chúng ta còn phải trải qua chặng đường gian nan vất vả khôi phục đất nước từ đống đổ nát do bè lũ diệt chủng gây ra.

Chúng ta thực sự đã cùng nhau đi lên. Kể từ năm 1979 đến nay là chặng đường lịch sử để thế hệ trẻ thấy, chúng ta là đối tác.

PV: Ông nhận xét gì về một số quan điểm của phe đối lập tại Campuchia thời gian qua về hình ảnh của Việt Nam và mối quan hệ giữa hai nước?

Ông Phay Siphan: Chúng tôi nhìn nhận Việt Nam là đối tác giữ gìn hòa bình, an ninh cho cả hai đất nước. Chúng ta hợp tác cùng nhau giữ gìn an sinh cho công dân hai quốc gia. Đây là sự hợp tác rất tốt đẹp chưa từng có trong lịch sử.

Việc hợp tác giữ gìn an ninh, ổn định cho hai đất nước đã mang lại lợi ích to lớn, trong đó có tăng trưởng kinh tế. Vì chúng ta hợp tác giữ gìn an ninh, không phải chi tiêu nhiều cho vấn đề này nên có điều kiện để cùng nhau phát triển kinh tế, an ninh xã hội.

Anh em Việt Nam chưa từng rời xa nhân dân Campuchia. Hàng năm các bạn Việt Nam đều có những hoạt động nhân đạo giúp Campuchia như khám chữa bệnh miễn phí. Hình ảnh người anh em Việt Nam trong lòng nhân dân Campuchia thật đẹp đẽ. Đó là người anh em chung chiến hào, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.

Đối với vấn đề khu vực, chúng ta đã hợp tác rất tốt đẹp để cùng nhau gìn giữ an ninh chung của khu vực. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Samdec Hunsen cho thấy quan hệ hai nước vẫn luôn luôn bền chặt, tin tưởng lẫn nhau, tăng cường tình đoàn kết, để cùng nhau gìn giữ niềm hy vọng, gìn giữ an ninh, hòa bình, gìn giữ nụ cười anh em lịch sử. Đây là thời đại mới giữa Campuchia và Việt Nam.

PV: Ông có thể nhận xét gì về những lĩnh vực hợp tác giữa hai nước hiện nay?

Ông Phay Siphan: Nhân dân Việt Nam có tấm lòng nhân ái cao cả. Mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn, luôn có anh em Việt Nam giúp đỡ. Trong đó có vấn đề năng lượng.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào Campuchia nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững. Đây là quyết định sáng suốt mang tính chất quan trọng lịch sử của các nhà lãnh đạo hai nước.

Gần đây, chúng ta thấy rất nhiều khách du lịch Việt Nam đã sang thăm đất nước Campuchia anh em. Chúng ta thấy nguồn đầu tư to lớn của Việt Nam vào Campuchia trên các lĩnh vực như hàng không có hãng Angkor Air; ngân hàng; nông nghiệp.

Kẻ thù chung của chúng ta là sự nghèo đói, mất độc lập, toàn vẹn lãnh thổ. Từ năm 1979 đến nay, hai nước chúng ta đã cùng nhau hợp tác rất rõ rệt. Chúng ta tôn trọng nhau. Đôi khi có vấn đề nhưng đó điều đó không lớn bằng tình hữu nghị, không bằng sự hy sinh to lớn của Campuchia và Việt Nam. Do vậy những vấn đề ta gặp không đáng bận tâm. Chúng ta vẫn luôn hy vọng, tin tưởng nhau, cùng nhau gìn giữ hai đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng.

Campuchia và Việt Nam là anh em. Chúng ta không chỉ quan hệ với nhau vì lợi ích mà còn vì sự nghiệp lịch sử. Đây là điều kiện để chúng ta đồng hành. Những ký ức chua xót cũng như những điều tốt đẹp ta làm cơ sở cho thế hệ trẻ. Chúng ta là bạn.

Campuchia khẳng định Việt Nam không phải là kẻ thù, không xâm phạm đất Campuchia, không đe dọa an ninh, hòa bình của Campuchia.

PV: Xin cảm ơn ông!


Theo Tuấn Anh
VOV