1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm tin vui cho gia tộc Shinawatra của Thái Lan

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tòa Tối cao Thái Lan bác cáo buộc lạm dụng quyền lực đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, đi ngược lại nhận định của cơ quan chống tham nhũng và các phán quyết trước đó.

Thêm tin vui cho gia tộc Shinawatra của Thái Lan - 1

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vào năm 2016 (Ảnh: Reuters).

Cụ thể, Tòa Tối cao kết luận rằng họ không thấy có sai phạm trong quyết định của bà Yingluck Shinawatra thay đổi nhân sự giữ chức Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia vào năm 2011.

Tòa cho rằng quyết định trên là việc thuyên chuyển công tác thông thường, không phải âm mưu để đưa người thân của bà Yingluck vào ghế giám đốc cảnh sát quốc gia Thái Lan.

Tòa án cũng thu hồi lệnh bắt giữ bà Yingluck, vốn được ban hành sau khi bà không ra trình diện trước tòa vào tháng 11/2022 để phục vụ quá trình xét xử.

Cáo buộc vừa bị bác bỏ phát sinh từ sự việc ngày 30/9/2011, khi bà Yingluck trên cương vị Thủ tướng Thái Lan đã ký lệnh thuyên chuyển ông Thawil Pliensri từ vị trí Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia sang làm trợ lý thủ tướng.

Nội các Thái Lan sau đó thông qua việc bổ nhiệm tướng Wichean Potephosree, khi ấy là Giám đốc Cảnh sát quốc gia, thay thế ông Thawil.

Tiếp theo, bà Yingluck đề xuất bổ nhiệm tướng Priewphan Damapong, khi đó là Phó Giám đốc Cảnh sát quốc gia và cũng là người thân của mình, lấp chỗ trống mà ông Wichean để lại.

Ông Priewphan là anh trai của vợ cũ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, anh ruột bà Yingluck.

Sau khi thụ lý đơn từ ông Thawil, Tòa Hành chính Tối cao Thái Lan đã hủy lệnh thuyên chuyển. Tòa án Hiến pháp cũng ra phán quyết cho rằng bà Yingluck đã lạm dụng quyền lực để can thiệp vào việc luân chuyển quan chức chính phủ.

Tháng 5/2014, Tòa án Hiến pháp loại bà Yingluck khỏi chức Thủ tướng. Hai tuần sau, nhà lãnh đạo bị lật đổ trong cuộc binh biến.

Tới ngày 1/7/2020, Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia (NACC) kết luận bà Yingluck đã không trung thực trong quá trình công tác và kiến nghị Tổng Chưởng lý Thái Lan khởi kiện lên Tòa Hình sự dành cho những người nắm giữ các chức vụ Chính trị, thuộc Tòa án Tối cao.

Khi bà Yingluck không xuất hiện trước tòa trong phiên làm việc đầu tiên vào tháng 11/2022, tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ.

Bà Yingluck, 56 tuổi, đã rời Thái Lan kể từ tháng 8/2017, thời điểm bà cũng không ra trước tòa để nhận phán quyết về cáo buộc thiếu trách nhiệm trong chương trình hỗ trợ gạo và gây thiệt hại ít nhất 500 tỷ baht. Cuối cùng, bà bị kết án vắng mặt 5 năm tù.

Ông Thaksin, anh trai bà Yingluck, đã trở về Thái Lan vào ngày 22/8 sau hơn 15 năm sống lưu vong.

Ông ngay lập tức bị kết án 8 năm tù trong 3 vụ án vì lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích khi giữ chức Thủ tướng giai đoạn trước năm 2006. Ông sau đó được Hoàng gia ân giảm xuống còn 1 năm tù.

Kể từ khi về nước, ông Thaksin, 74 tuổi, chỉ phải ở tù 12 giờ. Sau đó, ông đã được chuyển đến bệnh viện của cảnh sát để thực hiện 2 cuộc phẫu thuật và tiếp tục được điều trị nhiều loại bệnh.

Theo Nikkei, bà Yingluck vẫn phải đối mặt với một lệnh bắt giữ khác liên quan cáo buộc hình sự do NACC khởi xướng.

NACC cáo buộc có hành vi lạm dụng công quỹ trong quá trình chính quyền bà Yingluck phân bổ 6,9 triệu USD cho chương trình giới thiệu cơ sở hạ tầng năm 2013-2014.