1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm người chết vì H5N1 ở Indonesia

(Dân trí) - Cúm gà đang có nguy cơ bùng phát trở lại tại khu vực Đông Nam Á khi hôm qua 7/8 có thêm một người Indonesia chết vì nghi nhiễm H5N1. Như vậy Indonesia đã vượt qua Việt Nam, trở thành nước bị thiệt hại nặng nề nhất trên thế giới.

Theo tiến sỹ Santoso Suroso, Giám độc Bệnh viện truyền nhiễm Jakarta, thì nạn nhân mới nhất này là Megi Supatra, một thiếu niên 16 tuổi, đã có xét nghiệm dương tính với H5N1.

 

Nếu được Tổ chức Y tế thế giới (WTO) xác nhận, đây sẽ là người thứ 43, trong tổng số 55 người nhiễm H5N1 ở Indonesia, thiệt mạng vì cúm gia cầm.

 

Được biết trước đó nạn nhân đã có tiếp xúc với gia cầm ốm tại khu vực Bekasi, ngoại ô thủ đô Jakarta và là nơi gia đình cậu bé này sinh sống.

 

Ít nhất 135 người trên thế giới đã thiệt mạng vì cúm gà kể từ khi dịch này bùng phát tại nhiều nước trên thế giới từ năm 2003. Phần lớn các trường hợp này đều có tiếp xúc với gia cầm nhiễm bệnh. Điều đáng lo ngại là virus H5N1 có thể lây từ người sang người và khi đó sẽ thành một đại dịch.

 

Trước đó, Việt Nam là nước bị thiệt hại nặng nề nhất do cúm gia cầm gây nên với 42 người chết. Tuy nhiên, tại Việt Nam không thấy xuất hiện bệnh nhân nhiễm H5N1 nào từ đầu năm đến nay.

 

Nguyên Hưng

Theo AP, BBC