1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm một nữ Bộ trưởng Nhật từ chức

(Dân trí) - Chỉ ít giờ sau khi Bộ trưởng công thương Nhật Yuko Obuchi từ chức vì bê bối lạm dụng quỹ của những người ủng hộ, thủ tướng Shinzo Abe đã xác nhận với báo giới nữ Bộ trưởng tư pháp Midori Matsushima cũng đệ đơn từ chức vì bê bối "quạt giấy".

Bà Matsushima trong một phiên điều trần về việc tặng quạt giấy cho cử tri
Bà Matsushima trong một phiên điều trần về việc tặng quạt giấy cho cử tri

Nếu đơn từ chức của bà Midori Matsushima được chấp thuận, đây sẽ là một tổn thất lớn cho chính sách đề cao phụ nữ mà thủ tướng Abe đang theo đuổi.

Bà Matsushima chính là một trong 5 nữ thành viên trong nội các mới của ông Abe sau đợt cải tổ hồi tháng 9.

Vị nữ Bộ trưởng tư pháp bị nghi ngờ đã tặng những chiếc quạt giấy cầm tay có in hình mình cho những người tham dự các lễ hội mùa Hè, tại đơn vị bầu cử số 14 của mình tại Tokyo.

Việc tặng các vật dụng có giá trị nhất định, có khả năng bao gồm cả những vật như quạt giấy, cho cử tri là hành vi bị luật pháp Nhật cấm.

“Bộ trưởng công thương Obuchi và Bộ trưởng tư pháp Matsushima đã đệ đơn từ chức”, ông Shinzo Abe xác nhận với báo giới. “Tôi là người đã bổ nhiệm 2 người này. Với tư cách thủ tướng, tôi nhận toàn bộ trách nhiệm về việc này, và xin lỗi sâu sắc về sự việc”.

Ông Abe cũng khẳng định sẽ thay thế hai người này ngay trong hôm nay.

Thanh Tùng
Theo AFP