1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thành lập Hội hữu nghị Philippines-Việt Nam

(Dân trí) - Tối 29/7, lễ thành lập Hội hữu nghị Philippines-Việt Nam đã được tổ chức tại Manila, Philippines, đánh dấu bước phát triển mới của tình hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân hai nước sau gần 40 năm Việt Nam-Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao.


Đại sứ Trương Triều Dương phát biểu tại buổi lễ thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Philippines

Đại sứ Trương Triều Dương phát biểu tại buổi lễ thành lập Hội hữu nghị Philippines-Việt Nam

CŨủ tịch Hội hữu nghị Philippines-Việt Nam là ông Eddie U. Ilarde, hiện là Chủ tịch Quỹ Maharlika và là người dẫn chương trình của đài truyền hình Philippines GMA.

Phát biểu tại buổi lễ với sự tham dự đông đảo của đại diện hai nước vǠ báo chí Philipppines, Chủ tịch Hội hữu nghị Philippines-Việt Nam Eddie U. Ilarde đã đánh giá cao việc thành lập Hội. Ông cho rằng đây là bước đi quan trọng và ý nghĩa của Philippines trong việc phát triển quan hệ với một “dân tộc vĩ đại” Việt Nam và kŨẳng định Hội sẽ tập trung nỗ lực thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Trương Triều Dương trò chuyện với cựu Tổng tŨống
Philippines Fidel V. Ramos

Đại sứ Trương Triều Dương trò chuyện với cựu Tổng thống Philippines Fidel V. Ramos

Trong khi đó, cũng phát biểu tại bŵổi lễ, cựu Tổng thống Philippines Fidel V. Ramos điểm lại một số kỷ niệm gắn với tình hữu nghị của nhân dân hai nước, ca ngợi hoạt động hợp tác của chính phủ và nhân dân hai nước kể từ khi Việt Nam gia nhập ASEAN và WTO đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa trên mọi lĩnh vực.

Đại sứ Trương Triều Dương trò chuyện với cựu Tổng thống
Philippines Fidel V. Ramos

Đại sứ Trương Triều Dương, cựu Tổng thống Philippines Fidel V. Ramos và các thành viên Hội hữu nghị Philippines-Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Trũều Dương nhấn mạnh: “Đây lần đầu tiên, sau gần 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, Hội hữu nghị Philippines-Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của tình hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân 2 nước.”

ĐạiĠsứ cũng cho biết thêm việc thành lập Hội Hữu nghị Philippines-Việt Nam là một hoạt động cần thiết, kịp thời và có ý nghĩa, thể hiện thiện chí thúc đẩy tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, mở rộng cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vựcĬ đặc biệt trong du lịch, thương mại-đầu tư và văn hoá giáo dục.

Trung Anh