1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc đột ngột từ chức

(Dân trí) - Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc, Tướng Hwang Eui-don, hôm nay đã từ chức, giữa lúc quan hệ giữa hai miền Triều Tiên vẫn căng thẳng sau vụ đấu pháo tháng trước. Báo chí đưa tin nguyên nhân là do Tướng Hwang có dính líu đến vấn đề đầu tư bất động sản.

 

Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc đột ngột từ chức - 1

Tướng Hwang Eui-don.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận trước báo giới rằng đơn xin từ chức của Tướng Hwang Eui-Don đã được chấp nhận. Tuy nhiên, ông này không cho biết thêm chi tiết.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap dẫn lời quan chức bộ quốc phòng giấu tên nói Tướng Hwang đệ đơn từ chức sau khi có tin báo chí đề cập hoạt động đầu tư bất động sản của ông, “vì Tướng Hwang tự thấy không còn xứng đáng giữ vị trí này ở thời điểm ông phải chỉ huy chiến dịch cải cách quân đội”.

Động thái này là một đòn nữa giáng vào quân đội Hàn Quốc, vốn đã bị dư luận trong nước chỉ trích vì phản ứng kém “trước các cuộc tấn công bằng pháo từ Triều Tiên” hồi cuối tháng 11.

Sau vụ đấu pháo, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae-Young đã từ chức.

Ông Hwang Eui-don được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc hồi tháng 6. Trước đó, tháng 9 năm ngoái, ông được chỉ định làm Phó Tư lệnh Bộ chỉ huy liên quân Hàn-Mỹ.

Theo nguồn tin báo chí Hàn Quốc, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Tướng Han Min-Goo, cũng đã đệ đơn từ chức. Tuy nhiên, Bộ quốc phòng Hàn Quốc chưa có phản ứng trước thông tin này.

Việt Hà
Theo AFP, Xinhua