1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái tử Charles đi kiện

(Dân trí) - Tòa án tối cao London hôm qua chính thức bắt đầu phiên tòa Thái tử Charles kiện tờ tạp chí tuần "Mail on Sunday" vì đã cho công bố một đoạn trích trong cuốn nhật ký của ông.

Trong đoạn nhật ký, Thái tử đã đưa ra những lời lẽ chỉ trích gay gắt các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

 

Trước đó, Hiệp hội báo chí, cơ quan xuất bản của Mail on Sunday đã lên án quyết định của Tòa thượng thẩm London khi công nhận Thái tử Charles có lý trong vụ kiện này. Quyết định này đồng nghĩa với việc Mail on Sunday không được phép tiếp tục xuất bản 7 bài báo khác trích dẫn từng phần cuốn nhật ký của Thái tử như dự kiến.

 

Thái tử lên án tờ tuần báo đã cho xuất bản đoạn trích trang nhật ký vào hồi tháng 10-2005. Những đoạn này có chứa một bản báo cáo về bữa tiệc rượu nhân ngày lễ Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997. Trong bản báo cáo đó, Thái tử đã miêu tả các nhà lãnh đạo Trung Quốc như những con búp bê bằng sáp thật gớm ghiếc.

 

Mark Warby, luật sư của Mail on Sunday, đã biện luận trước quan tòa rằng công chúng có quyền được biết những điều mà cuốn nhật ký nói. Bởi cuốn sách chủ yếu cung cấp cho chúng ta biết về thái độ của Thái tử trong vai trò là người kế vị ngai vàng.

 

Những thông tin mà tờ báo cung cấp cho bạn đọc không còn đơn thuần là những dòng nhật ký nữa mà là thái độ của Thái tử về đất nước Trung Hoa. Ông luật sư đảm bảo: "Bài báo đã gây ra một buổi tranh luận chính trị về tư cách của vị Hoàng đế tương lai của đất nước. Điều này là rất cần thiết".

 

Hugh Tomlinson, luật sư của Thái tử khẳng định những tài liệu này được lấy một cách phi pháp do một nhân viên gian lận đã cam kết với tờ báo. "Lợi ích riêng của Mail on Sunday không được đánh đồng với lợi ích công chúng".

 

Tranh luận vẫn cứ tiếp diễn và phiên tòa vẫn chưa thể kết thúc, dự kiến sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

 

Vào tháng 3, tòa thượng thẩm đã cho phép vén bức màn bí mật về đời tư của Thái tử nhờ sự làm chứng của Mark Bolland, thư ký phụ trách các vấn đề báo chí của Thái tử. Người này đã tiết lộ Thái tử luôn tự coi mình như  một kẻ ly khai chống đối lại tư tưởng chính trị thống lĩnh.

 

HH

Theo AFP