1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái tử Charles “chê” thức ăn McDonald

(Dân trí) - Trong lễ phát động một chương trình sức khỏe cộng đồng ở Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Thái tử Charles đã có ý chê trách thức ăn nhanh của hệ thống nhà hàng McDonald’s.

Trong chuyến thăm một trung tâm nghiên cứu điều trị bệnh tiểu đường ở Abu Dhabi, Thái tử đã nói với một nhà dinh dưỡng rằng cần cấm các nhà hàng của McDonald’s.

 

McDonald's nói hãng “thất vọng” về lời nói của Thái tử.

 

Thái tử Charles là người có chủ trương ủng hộ thực phẩm sinh thái và tự xây dựng thực đơn cho mình. Lâu nay ông vẫn đặc biệt chú ý đến tầm quan trọng của một chế độ dinh dưỡng cân bằng, đặc biệt là cho trẻ em. Năm 1986, Thái tử đã mở một trang trại ở vùng Highgrove, nơi ở riêng của ông, và trang trại này không dùng bất cứ loại thuốc trừ sâu hay phân bón nào.

 

Trong chuyến công du các quốc gia vùng Vịnh, vợ chồng Thái tử Charles đã đến thăm nhà thờ Hồi giáo lớn nhất của Cô-oét và một viện bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo mới ở Qatar. Chuyến đi này của Thái tử nhằm củng cố tình hữu nghị giữa Anh với các nước đồng minh lớn.

 

Ông đưa ra những lời bình luận trên đối với thực phẩm của McDonald’s sau khi ông và Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall, được nghe giải thích về các biện pháp mới nhằm xây dựng một chế độ dinh dưỡng phù hợp hơn ở UAE - nước có tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường lớn thứ 2 trên thế giới.

 

Thái tử Charles đã hỏi nhà nghiên cứu dinh dưỡng Nadine Tayara: "Bà đã bao giờ ăn đồ McDonald's chưa và bà đã từng thuyết phục cấm loại thức ăn này chưa? Đây chính là giải pháp.”

 

Phát ngôn viên của McDonald's cho rằng Thái tử Charles không biết gì về những cố gắng của công ty, trong đó có việc tăng cường ủng hộ một ngành nông nghiệp bền vững.

 

Hiệp hội Y khoa Anh tuyên bố sẽ không bình luận gì cụ thể về phát biểu của Thái tử Charles.

 

Nhật Linh

Theo BBC