1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tàu ngầm Trung Quốc “phi nước đại dưới lòng đại dương”?

(Dân trí) - Trung Quốc mới đây đã hé lộ loạt ảnh về hạm đội tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của nước này và cho biết hạm đội tàu này đã bắt đầu thực hiện các cuộc tuần tra biển. Đây là động thái mới nhất chứng tỏ quân đội Trung Quốc ngày một tự tin hơn và cũng làm tăng lo ngại trong khu vực.

 

Hình ảnh tàu ngầm Trung Quốc được hé lộ trên các trang tin chính thức của nước này.

Hình ảnh tàu ngầm Trung Quốc được hé lộ trên các trang tin chính thức của nước này.

 

Tân Hoa xã hôm chủ nhật vừa qua đã đăng tải một loạt ảnh về các tàu lớp Xia, tàu ngầm được trang bị vũ khí hạt nhân thế hệ đầu tiên của Trung Quốc. Các tàu ngầm này mặc dù đã có từ nhiều thập niên trước, song đây là lần đầu tiên chúng được “giải mật”. Cũng theo Tân Hoa xã, các tàu ngầm lớp Xia sẽ “phi nước đại dưới đại dương, là lực lượng bí mật sấm rền dưới lòng biển sâu” và là một “cây trượng khiến kẻ thù phải run sợ”.

 

Hải quân Trung Quốc trong những năm gần đây trở nên quyết đoán hơn, không ngừng củng cố khả năng của mình. Hồi tháng 6 Mỹ cho biết các tàu chiến Trung Quốc đã bắt đầu tuần tra vùng đặc quyền kinh tế của họ. Và ngay tháng sau đó, tàu khu trục Trung Quốc lần đầu tiên vượt qua eo biển nằm giữa Nga và miền bắc Nhật Bản.

 

Trong nỗ lực nhằm đối trọng với sức mạnh đang lên của quân đội Trung Quốc trong khu vực, Lầu Năm Góc năm ngoái đã tuyên bố sẽ tăng tỷ lệ tài sản hải quân Mỹ hiện diện ở Thái Bình Dương, nhằm thực hiện “trục xoay” sang châu Á của chính quyền Obama.

 

Mặc dù các tàu ngầm được tiết lộ vào hôm chủ nhật là thế hệ tàu ngầm hạt nhân cũ hơn so với hạm đội tàu ngầm cấu thành nên hạm đội miền bắc của Trung Quốc và không tiên tiến bằng hạm đội lớp Jin đóng ở đảo Hải Nam, miền bắc nước này. Tuy nhiên, động thái tiết lộ trên báo chí trong nước chứng tỏ sự tự tin ngày một tăng lên của quân đội Trung Quốc.

 

“Đây là lần đầu tiên tàu ngầm lớp Xia được thảo luận một cách chi tiết đến vậy trên báo chí nhà nước Trung Quốc”, Taylor Fravel, một chuyên gia về an ninh Trung Quốc tại Viện công nghệ Massachusetts tại Mỹ đánh giá. “Khi quân đội Trung Quốc vẫn tiếp tục được hiện đại hóa hơn nữa, họ sẽ còn sẵn sàng sàng thảo luận về khả năng của mình”.

 

Tờ Nhật báo quân đội Giải phóng Nhân dân của Trung Quốc cũng in một trang lớn chưa từng có về những tàu ngầm này. Gary Li, nhà phân tích cấp cao của IHS Maritime, cũng đánh giá việc Trung Quốc “khoe” tàu ngầm chứng tỏ các tàu ngầm này “không còn hoạt động tốt” và sẽ được thay thế bằng các tàu ngầm lớp Jin mới hơn.

 

Ông Li cũng đánh giá thêm rằng động thái đăng tải ảnh là “nhằm tạo cảm giác minh bạch cho thế giới”. Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc từ chối bình luận về các bức ảnh song cho biết Mỹ “hoan nghênh Trung Quốc đã minh bạch hơn” và “giảm căng thẳng cũng như tăng cường ổn định trong khu vực”.

 

Paul Haenle, cựu giám đốc Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng phụ trách về Trung Quốc, giờ đây là giám đốc Trung tâm nghiên cứu Carnegie-Tsinghua tại Bắc Kinh, cho rằng Trung Quốc có 3 tàu ngầm hạt nhân lớp Jin đang hoạt động và đang đóng thêm 2 tàu khác nữa.

 

Trong những năm gần đây, hải quân Trung Quốc hiện diện ngày một tích cực trên Thái Bình Dương, đặc biệt là không ngừng có những động thái chứng tỏ tuyên bố chủ quyền ở các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Tàu và máy bay Trung Quốc cũng hiếu chiến hơn khi đối đầu với Nhật trên Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp ở Hoa Đông.

 

Nhật hôm chủ nhật vừa qua đã phải phái chiến đấu cơ trong ngày thứ ba liên tiếp để phản ứng với các máy bay của Trung Quốc bay trên không phận quốc tế trên Okinawa.

 

Phản ứng của Nhật được thực hiện sau khi Thủ tướng Shinzo Abe hôm chủ nhật tuyên bố Tokyo sẽ không tha thứ cho việc sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng tại khu vực. Giới phân tích nhận định đây là lời chỉ trích nhắm đến nỗ lực mở rộng kiểm soát trên Biển Đông và Hoa Đông của Bắc Kinh.

 

Trong khi đó, phía Trung Quốc chỉ trích kế hoạch gần đây của Nhật, theo đó cho phép bắn hạ máy bay không người lái nước ngoài tiến vào không phận Nhật. Kế hoạch được thông qua sau khi một máy bay không người lái Trung Quốc tiến vào không phận trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9 vừa qua. Tháng tới, Nhật cũng sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận nhằm củng cố khả năng bảo vệ chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của họ.

 

Vũ Quý

Theo FT