1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tàu hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng

(Dân trí) - Tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH-19) và tàu cao tốc USNS Millinocket (JHSV 3) của Hải quân Hoa Kỳ ngày 17/8 đã đến Đà Nẵng để tham gia vào điểm đến cuối cùng trong Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2015 (PP15).

 

Tàu hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng - 1

Tàu bệnh viện USNS Mercy (Ảnh: navy.mil)

Trong thời gian ở Đà Nẵng, Hoa Kỳ và các quốc gia thành viên tham gia sẽ làm việc cùng nhau để thực hiện các hoạt động trao đổi chuyên môn ở các chủ đề y tế và cứu trợ thảm họa, can thiệp nha và các chương trình xây dựng dân sự. Các thành viên trên cả hai tàu cũng sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động tình nguyện cộng đồng.

Chương trình tại Việt Nam sẽ bao gồm cả cuộc diễn tập y tế trong cứu trợ thảm họa. Tại cuộc diễn tập này, các nhân viên y tế của cả Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tham gia trên tàu Mercy và ở những nơi khác, thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết.

“Một phần quan trọng trong những công việc chúng tôi sẽ làm ở Việt Nam là hội thảo chuyên đề,” Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Úc Ken Walters cho hay. “Hội thảo chuyên đề này liên quan đến y tế trong cứu trợ thảm họa, công tác chuẩn bị cho thảm họa và tất cả các nội dung có liên quan khác. Các hội thảo chuyên đề này sẽ cung cấp cho cộng đồng người Việt Nam công cụ cần thiết để chống đỡ trong trường hợp xảy ra thảm họa”.

“Cuộc diễn tập sẽ liên quan đến 50 trường hợp thương vong,” Tư lệnh Walters cho biết. “Một phần cuộc diễn tập sẽ diễn ra trên tàu Mercy, tại đây số thương vong xảy ra trên bờ và được đưa đến đây và chúng tôi sẽ đưa các nhân viên phụ trách y tế của Việt Nam đến và chỉ cho họ thấy chúng tôi thực hiện việc diễn tập di tản với số lượng thương vong lớn như thế nào”.

Theo sĩ quan chỉ huy phụ trách trung tâm điều trị y tế trên tàu Mercy, Thiếu tá Melanie Merrick, chương trình tại Việt Nam sẽ tập trung vào việc chia sẻ ý tưởng và tăng cường hiểu biết khả năng ứng phó ở quốc gia chủ nhà trong trường hợp xảy ra thảm họa.

“Tôi hy vọng rằng các thành viên trên tàu Mercy sẽ ấn tượng trước tính phức tạp và công nghệ hiện đại trong hệ thống y tế Việt Nam,” sỹ quan chỉ huy Merrick phát biểu. “Tôi trông đợi vào các cuộc thảo luận về khả năng ứng phó đối với thảm họa khi chúng ta phát triển diễn tập ứng phó thảm họa và tôi nghĩ chúng tôi sẽ học hỏi được những kỹ thuật mới từ các đối tác Việt Nam trong việc chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các thảm họa từ bờ biển. Từng sống dọc vùng bờ biển phía Đông của Hoa Kỳ trong nhiều năm, tôi biết mối nguy cơ từ một trận bão lớn luôn hiện diện và tôi trông đợi sẽ được học hỏi từ các đối tác Việt Nam của chúng tôi trong việc áp dụng một kế hoạch ứng phó đối với thảm họa từ bờ biển”.

Các hoạt động khác dành cho các thành viên trong Chương trình PP15 ở Việt Nam bao gồm các trường hợp phẫu thuật chỉnh hình nơi các bác sĩ phẫu thuật của Hải quân sẽ làm việc cùng với các nhân viên y tế của nước chủ nhà.

“Các hoạt động liên quan đến phẫu thuật ở Việt nam sẽ bao gồm hoạt động phẫu thuật chuyên sâu trên tàu Mercy sẽ do các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình của Việt Nam và Hải quân Hoa Kỳ thực hiện,” Merrick cho biết. “Chúng tôi đã lên kế hoạch cẩn thận các bước thay thế hông và đầu gối và thật may mắn khi tổ chức phi chính phủ Project Hope cử các tình nguyện viên của họ tham gia hỗ trợ chăm sóc cho các bệnh nhân Việt Nam”.

Ngoài ra, các kỹ sư xây dựng của Hải quân Hoa Kỳ đến từ Tiểu đoàn Xây dựng Đổ bộ số 1 sẽ giúp nâng cấp ba cơ sở y tế ở Đà Nẵng cũng như cải tạo các phòng tắm tại trung tâm chăm sóc trẻ em thiệt thòi.

Đồng thời, Ban nhạc của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ sẽ có các buổi biểu diễn phục vụ công chúng tại Đà Nẵng, bao gồm cả các các buổi biểu diễn tại cầu Rồng nổi tiếng của thành phố.

“Đây là lần thứ 6 Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam trong 10 năm qua khi chúng tôi thực hiện Chương trình Đối tác Thái Bình Dương. Chuyến thăm của tàu Mercy và Millionocket đến Việt Nam cũng diễn ra đồng thời với kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam,” Đại tá hải quân Christopher Engdahl, Tư lệnh chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2015 phát biểu. “Chúng tôi trông đợi được làm việc cùng các đối tác Việt Nam của chúng tôi để hiểu biết đầy đủ tính năng động trong việc chuẩn bị cứu trợ thảm họa trong môi trường thành phố hiện đại này và thúc đẩy đối tác giữa các quốc gia chúng ta”.

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương là chương trình hỗ trợ nhân đạo và chuẩn bị cứu trợ thảm họa đa phương thường niên lớn nhất được thực hiện ở vùng Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi huấn luyện cho các hoàn cảnh xảy ra thảm họa, chương trình Đối tác Thái Bình Dương cho đến nay đã cung cấp chăm sóc y tế cho gần 270.000 bệnh nhân và các dịch vụ thú ý cho hơn 38.000 động vật.

Ngoài ra, PP15 còn hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng trọng yếu cho các quốc gia chủ nhà thông qua việc hoàn thành hơn 180 dự án xây dựng.

An Bình