1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu du lịch hạng sang bị cháy, trôi dạt trên biển

(Dân trí) - Một tàu du lịch hạng sang với khoảng 600 hành khách, hầu hết là du khách phương Tây, đang trôi dạt trên vùng biển Philippines hôm nay sau khi xảy ra hoả hoạn làm một thành viên thuỷ thủ đoàn bị thương.

 
Tàu du lịch hạng sang bị cháy, trôi dạt trên biển - 1

Tàu du lịch hạng sang Azamara Quest.
 
Vụ hoả hoạn đã khiến 2 động cơ cơ của tàu Azamara Quest bị hỏng vào tối thứ 5 khi tàu đang trên đường tới cảng Sandakan của Malaysia, phát ngôn viên Bộ Giao thông Philippines Nicasio Conti nói với đài DZBB tại thủ đô Manila.

“Đám cháy đã được dập tắt nhưng họ không thể khởi động lại 2 động cơ, vì thế hiện tàu đang lên đênh trên vùng biển giữa đảo Palawan và cảng Zamboanga”, ông Conti nói.

Tàu chở hầu hết các du khách châu Âu và Mỹ nhưng không ai trong số họ bị thương. Tuy nhiên, một thành viên thuỷ thủ đoàn đã được điều trị y tế trên tàu, phát ngôn viên cho biết thêm.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã cử một tàu cứu hộ, trong khi hãng điều hành con tàu có trụ sở tại Miami, Florid (Mỹ) - Royal Caribbean International - cũng điều một tàu kéo tới khu vực ở giữa biển Sulu.

Robert Aurelio, nhân viên địa phương của Công ty vận tải Wallem Philippines đại diện cho Azamara Quest, nói ông không có thông tin về vụ cháy.

Azamara Quest khởi hành từ Manila hôm thứ Tư và cũng có kế hoạch thăm Indonesia, ông Aurelio nói.

Con tàu du lịch treo cờ Malta được miêu tả trên trang web là tàu nặng 30.277 tấn với 355 thuỷ thủ đoàn và có thể chứa tối đa 694 hành khách.

An Bình
Theo AFP