1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

(Dân trí) - Lần thứ hai trong tháng này Mỹ đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan giữa lúc tình hình ở khu vực căng thẳng.

Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan - 1

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry (Ảnh: Navysite)

Reuters dẫn thông cáo từ Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 24/4 cho biết, một tàu chiến của Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan. Đài Loan mô tả đây là một “sứ mệnh thông thường” của tàu chiến Mỹ, song không cung cấp thêm chi tiết.

Ông Anthony Junco, người phát ngôn Hạm đội 7 của Mỹ, xác nhận tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry đã qua eo biển Đài Loan theo hoạt động định kỳ và phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Việc di chuyển qua eo biển Đài Loan của con tàu thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất cứ đâu luật pháp quốc tế cho phép”, ông Junco nói.

Đây là lần thứ hai trong tháng này một tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. Cách đây 2 tuần, tàu USS Barry của Mỹ cũng đi qua khu vực này, cùng ngày các máy bay chiến đấu của Trung Quốc diễn tập gần hòn đảo.

Chính quyền Đài Loan hôm qua 23/4 cũng nói rằng, một biên đội tàu sân bay của Trung Quốc cũng đã đi qua kênh Bashi nằm giữa hòn đảo này và Philippines và di chuyển về phía đông. Hồi đầu tháng, biên đội tàu sân bay này cũng hoạt động ở phía đông Đài Loan. Thời điểm đó, Bắc Kinh nói rằng biên đội tàu nói trên đang trên đường di chuyển đến vị trí diễn tập định kỳ ở Biển Đông.

Minh Phương
Theo Reuters