1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân thủ tướng Ấn Độ tuyên thệ nhậm chức

(Dân trí) - Thủ tướng vừa đắc cử của Ấn Độ Narendra Modi hôm nay (26/5) sẽ tuyên thệ nhậm chức, trong một buổi lễ lần đầu tiên trong lịch sử có sự góp mặt của thủ tướng Pakistan láng giềng. Phía trước ông Modi là những thách thức không nhỏ về tăng trưởng và việc làm.

Tân thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
Tân thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Vị thủ tướng 63 tuổi theo đường lối cứng rắn đã đắc cử với tỷ lệ phiếu ủng hộ vượt trội, giúp ông có được sự hẫu thuận mạnh mẽ để hồi sinh nền kinh tế trì trệ của Ấn Độ và triển khai những chính sách đối ngoại mạnh mẽ hơn, sau 10 năm dưới sự lãnh đạo của đảng Quốc đại có thiên hướng cánh tả.

Ông Modi, lãnh đạo của đảng Bharatiya Janata (BJP) theo đường lối cánh hữu, đã mời người đồng cấp phía Pakistan Nawaz Sharif tới dự buổi lễ, trong bước đi rõ nét đầu tiên nhằm hàn gắn mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước láng giềng cùng sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Sharif đã chấp thuận lời mời sau khi ca ngợi chiến thắng của ông Modi là “ấn tượng”. Ngoài Pakistan, thư mời cũng được gửi tới lãnh đạo của toàn bộ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Nam Á vì sự hợp tác khu vực (SAARC).

“Thật tuyệt khi có lãnh đạo từ các quốc gia SAARC và Mauritius sẽ tham dự buổi lễ cùng chúng ta. Sự hiện diện của họ sẽ khiến dịp lễ này đáng nhớ hơn”, ông Modi chia sẻ trên trang Twitter của mình hôm Chủ nhật.

Ông Modi đã có được chiến thắng áp đảo với tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong vòng 30 năm qua, đánh bại đối thủ của đảng Quốc đại vốn gặp nhiều bê bối, nhờ cam kết phục hồi sản xuất và đầu tư để tạo hàng triệu việc làm.

Cam kết của ông trong việc cải cách kinh tế đã thuyết phục được cử tri Ấn Độ, cùng với những câu chuyện về sự đi lên từ nghèo khó, và danh tiếng là một người trong sạch và đầy năng lực khi lãnh đạo bang Gujarat giàu có.

Người dân Ấn Độ và các lãnh đạo doanh nghiệp kỳ vọng rất cao vào những gì vị tân thủ tướng sẽ đem lại, trong bối cảnh đất nước có nhiều bất ổn và còn nghèo, nhưng chiếm tới 1/6 dân số thế giới. Với việc kinh tế Ấn Độ đang tăng trưởng dưới mức 5%, các nhà phân tích nhận định chính phủ của ông Modi cần có những cải cách mạnh mẽ.

Tuần trước, trong một khoảnh khắc bộc lộ cảm xúc hiếm hoi, ông Modi đã phải cố gắng kìm nén để không rơi lệ khi đưa ra cam kết trong một bài phát biểu trước quốc hội, rằng sẽ đáp lại kỳ vọng của tòan bộ nhân dân Ấn Độ, bao gồm “những người nghèo nhất, yếu đuối nhất”.

Buổi lễ nhậm chức sẽ được tổ chức tại dinh Tổng thống tại New Delhi lúc 12 giờ 30 giờ GMT hôm nay, trong điều kiện an ninh thắt chặt, với sự góp mặt của 3000 khách mời.

Sau đó, trong ngày 27/5, ông Modi sẽ có các cuộc đàm phán song phương với ông Sharif với hi vọng hai nước có thể nối lại quan hệ, thậm chí có những bước đi thúc đẩy hoạt động thương mại.

Kể từ khi giành độc lập năm 1947, Ấn Độ và Pakistan đã 3 lần xảy ra chiến tranh, còn quan hệ song phương đổ vỡ sau vụ tấn công năm 2008 của các tay súng Pakistan vào Mumbai, làm 166 người thiệt mạng.

Thanh Tùng
Theo AFP