1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tầm nhìn mới cho hợp tác Việt-Mỹ

(Dân trí) - Các cựu chiến binh Việt Nam và Mỹ đã có cuộc gặp gỡ hiếm có tại Hà Nội trong khuôn khổ tọa đàm "Tầm nhìn mới cho quan hệ Việt-Mỹ" để thảo luận về việc tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa cựu chiến binh hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.

Quang cảnh buổi tọa đàm Tầm nhìn mới cho hợp tác Việt-Mỹ ngày 16/4.
Quang cảnh buổi tọa đàm "Tầm nhìn mới cho hợp tác Việt-Mỹ" ngày 16/4.
 
Buổi tọa đàm do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt-Mỹ phối hợp tổ chức tại Hà Nội vào chiều 16/4.

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội Việt-Mỹ, Quỹ hòa giải và phát triển Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc màu da cam, các học giả và cán bộ nghiên cứu về quan hệ Việt-Mỹ, một số cựu chiến binh Việt Nam hiện là doanh nhân.

Đông đảo các thành viên thuộc đoàn đại biểu tham gia chuyến thăm Việt Nam do Hội Cựu chiến binh vì Hòa Bình (VFP) của Mỹ tổ chức từ 16/4-2/5 đã tham gia buổi tọa đàm. Đoàn đại biểu của Mỹ gồm 15 thành viên, trong đó có 4 cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam.

Tại sự kiện, các đại biểu đã thảo luận về khả năng tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa cựu chiến binh hai nước và thúc đẩy các hoạt động hữu nghị giao lưu để giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu về quan hệ song phương, tăng cường trợ giúp lẫn nhau trong tương lai.
 
Tầm nhìn mới cho hợp tác Việt-Mỹ
Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Mỹ vì Hòa Bình (VFP) Chuck Searcy (trái) và Phó chủ tịch Hội Việt-Mỹ Bùi Thế Giang trao đổi trong khuôn khổ buổi tọa đàm.

Ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, đã hoan nghênh chuyến thăm của đoàn. Ông Hồng nhấn mạnh tới sự hợp tác giữa hai nước nhằm hướng tới tương lai và hi vọng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần vào điều đó.

Buổi tọa đàm cũng là dịp hiếm hoi để các cựu chiến binh hai nước Việt-Mỹ gặp gỡ, 40 năm sau khi chiến tranh kết thúc.

Cựu chiến binh Trần Ngọc Dần, Trưởng ban đối ngoại Trung ương hội cựu chiến binh Việt Nam, cho hay chiến tranh đã để lại nhiều hậu quả nặng nề và phía Mỹ cần hành động nhiều hơn nữa để khắc phục các hậu quả chiến tranh.

Các cựu chiến binh Việt Nam đã kêu gọi nỗ lực của các cựu chiến binh sĩ Mỹ nhằm hối thúc chính phủ có những hành động cụ thể như thành lập trung tâm rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh, trợ giúp các trẻ em bị chất độc màu da cam...

Ông Chuck Searcy, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh vì Hòa Bình kiêm trưởng đoàn, cho biết chuyến thăm của đoàn hội cựu chiến binh Mỹ sẽ góp phần tăng cường quan hệ song phương, trong bối hai nước kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh và 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ.

Cựu chiến binh Mỹ Johnes Suel Duane, người từng tham chiến tại Việt Nam, tâm sự rằng ông luôn bị ảnh bởi những gì xảy ra trong quá khứ dù chiến tranh đã lùi xa 40 năm. Johnes cho hay ông đã nhiều lần quay trở lại Việt Nam và có các hoạt động thiết thực để khắc phục hậu quả chiến tranh như trợ giúp các trẻ em bị ảnh hưởng chất độc màu da cam.

An Bình