Suharto và cuộc chiến 10 năm sau khi từ chức
(Dân trí) - 10 năm sau khi buộc phải ra đi trong bối cảnh châu Á đang diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính, cựu Tổng thống Indonesia Suharto vẫn phải tiếp tục chiến đấu để bảo vệ mình. Nhưng lần này là những cáo buộc tham nhũng trong thời kỳ ông còn tại chức.
Năm 2004, tổ chức chống tham nhũng minh bạch quốc tế đã “liệt” ông Suharto đứng đầu danh sách tham nhũng của mình, với số tiền ông “biển thủ” vào khoảng 15 - 35 tỷ USD.
Thậm chí khi ông đang nằm hấp hối trong bệnh viện, Bộ trưởng tư pháp Indonesia ông Hendarman Supandji vẫn còn muốn tiếp tục đưa cựu Tổng thống ra toà, bất chấp kêu gọi của một số người dân, hãy “tha” cho ông. “Bỏ dở vụ việc không phải là biểu hiện của lòng khoan dung”, ông Supandji vẫn khăng khăng. “Vì đó là một vụ án dân sự, nên thậm chí nếu ông Suharto có chết, nó vẫn được tiếp tục đối với gia đình ông”.
Những cáo buộc tham nhũng đã lơ lửng trên đầu vị cựu Tổng thống Indonesia suốt từ năm 2000. Ông bị buộc tội biển thủ công quỹ ít nhất 600 triệu USD. Tuy nhiên vụ việc cuối cùng đã được khép lại vào tháng 5/2006.
Thăng trầm cuộc đời cố Tổng thống Suharto Tháng 6/1921: Sinh ra ở Java
Năm 1965: Lên nắm quyền sau một cố gắng đảo chính
Tháng 3/1967: Chính thức thay thế ông Sukarno với tư cách là tổng thống
Những năm 70 và 80: Các chương trình hiện đại hoá đã nâng cao được mức sống ở Indonesia
Cuối năm 1970: Đông Timor bị xâm chiếm
Những năm 1990: Cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á đã gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế Indonesia
Tháng 5/1998: Giá cả leo thang cộng với sự mất tín nhiệm đã buộc ông phải từ chức
Năm 2000: Toà án quyết định ông không khoẻ để có thể ra hầu toà vì những cáo buộc tham nhũng
Tháng 3/2004: Tổ chức minh bạch quốc tế “liệt” ông đứng đầu danh sách tham nhũng |
Song các công tố vẫn tìm mọi cách để đưa vụ án ra vào tháng 7/2007, lật lại hồ sơ chống lại ông Suharto và quỹ Supersemar của ông, một quỹ học bổng dành cho trẻ em nghèo.
Và họ tìm kiếm 440 triệu USD mà theo họ đã được chuyển từ quỹ Supersemar cho gia đình ông Suharto cùng bạn bè. Ngoài ra, họ cũng điều tra những thiệt hại trị giá 1,1 tỷ USD khác.
Theo họ, hầu hết tài sản của ông Suharto đều được “bơm” từ các quỹ của tổng thống, được các nhà hảo tâm đóng góp cho các dự án như xây dựng trường học.
Chiến thắng trong cuộc chiến danh dự
Tuy nhiên, cựu Tổng thống Indonesia luôn phủ nhận không có bất kỳ hành động sai trái nào và cuối cùng ông đã giành chiến thắng trong cuộc chiến làm sạch tên tuổi của mình vào tháng 8 năm ngoái.
Toà án tối cao Indonesia đã yêu cầu Tạp chí Time của Mỹ bồi thường thiệt hại cho ông 106 triệu USD vì đã đăng một bài báo phá hoại danh dự ông năm 1999. Bài báo cho rằng trong suốt 32 năm Suharto nắm quyền ở Indoesian tổng cộng 73 tỷ USD đã được chuyển qua tay của gia đình ông.
Và bài báo còn cho biết thêm gia đình ông đã mất rất nhiều tài sản trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, nhưng vào thời điểm bài báo xuất bản, họ vẫn còn 15 tỷ USD.
Cũng cùng năm đó, tạp chí Forbes ước tính số tài sản cá nhân của ông lên đến 16 tỷ USD.
Cuộc chiến giành lại danh dự cuối cùng đã đi đến hồi kết, và phần thắng nghiêng về ông. Song nó là một chặng đường dài. Bởi trước khi được Toà án tối cao ủng hộ, năm 2000 nó đã bị toà án cấp quận của Jakarta bác bỏ và sau đó là Toà án phúc thẩm vào năm 2001.
Tạp chí nổi tiếng Time cho biết sẽ kháng án và cho rằng đây là cuộc tấn công vào sự tự do báo chí.
Khối tài sản khổng lồ?
Vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh khối tài sản của gia đình cựu Tổng thống Suharto. Một bài báo trên Wall Street Journal năm 1998 ước tính số tài sản của gia đình ông lên đến 4 tỷ USD. Ngoài ra, được biết gia đình Suharto còn có “nhúng tay” vào ngành sản xuất xe hơi, đốn gỗ, xây dựng và sản xuất cây đinh hương, một ngành béo bở ở Indonesia. Bởi đinh hương là chất phụ gia được cho thêm vào thuốc lá.
Một công ty có “liên quan” đến người con gái lớn của Suharto, Siti Hardiyanti Rukmana, cũng thống trị các công trình đường sá của Jakarta. Con trai ông, Tommy đã phải ngồi tù 4 năm vì ra lệnh giết một thẩm phán từng kết tội anh ta tham nhũng và sở hữu vũ khí trái phép.
Được biết, gia đình ông cũng có nhiều ngôi nhà ở Bermuda, đảo Cayman và Hawaii cũng như một biệt thự ở bên ngoài Los Angeles.
Phan Anh
Theo BBC