1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Sức mạnh tàu ngầm tên lửa chiến lược mới của Nga

(Dân trí) - Chiếc tàu ngầm lớp Borei-A mới mang tên lửa đạn đạo, được Nga khởi đóng tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở thành phố Severodvinsk từ cuối tuần trước, được coi là "quân bài chiến lược" của Hải quân Nga trong tương lai.

 

(Ảnh: Sputnik)
(Ảnh: Sputnik)

Chiếc tàu ngầm mới có tên Emperor Alexander III (Hoàng đế Alexander III) là tàu ngầm thứ 7 được đóng tại Severodvinsk trong chiến lược nâng cấp các tàu ngầm lớp Borei-A. Emperor Alexander III dài 170m, rộng 13,5m và có dung tích 24.000 tấn.

Mỗi tàu ngầm mới được trang bị 16 tên lửa đạn đạo Bulava. Theo kế hoạch từ nay đến năm 2020 sẽ có 8 chiếc tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borei được hoàn thành và 3 trong số đó đã được bàn giao cho Hải quân Nga. Các tàu ngầm này sẽ làm nhiệm vụ ít nhất đến năm 2040.

Chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp Borei mang tên Knyaz Vladimir đã được Nga khởi đóng từ năm 2012 và dự kiến ​​sẽ đưa vào hoạt động vào năm 2017. Trong năm 2014, hai tàu ngầm Prince Oleg và Generalissimo Suvorov cũng đã được đưa vào sản xuất.

Ý tưởng để đặt tên cho tàu ngầm mới Emperor Alexander III đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất vào năm 2014 sau khi Bộ trưởng Văn hóa Vladimir Medinsky trao cho ông một lá cờ St. Andrew từ chiến hạm cùng tên của hạm đội Hoàng gia Nga đã tham gia Chiến tranh Nga-Nhật (1904-1905).

Các tàu ngầm lớp Borei sẽ là hạt nhân chiến lược của lực lượng Hải quân Nga trong những thập niên tới. Việc Nga xúc tiến đóng mới các tàu ngầm diễn ra trong bối cảnh những căng thẳng giữa nước này và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhật Minh

Theo Sputnik