1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"So găng" các chiến đấu cơ ở Đông Bắc Á

(Dân trí) - Máy bay chiến đấu F-15K Slam Eagle của không quân Hàn Quốc hiện được xem là chiến đấu cơ hiện đại nhất tại khu vực Đông Bắc Á so với các đối thủ của Trung Quốc và Nhật Bản.

Sau khi Bắc Kinh thông báo vùng nhận dạng phòng không mới hôm 23/11, căng thẳng giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã gia tăng ở biển Hoa Đông. Vùng biển Hoa Đông có các tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản vì quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, giữa Trung Quốc và Hàn Quốc vì đảo Ieodo/Tô Nham, và giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vì quần đảo Takeshima/Dokdo.

 
Chiến đấu cơ Shenyang J-11 của Trung Quốc.
Chiến đấu cơ Shenyang J-11 của Trung Quốc.
 
Trung Quốc khẳng định nước này đã tự chế tạo máy bay chiến đấu Chengdu J-10, có khả năng theo dõi 20 mục tiêu và tấn công cùng lúc 4 mục tiêu ở cách xa 150 km. Tuy nhiên, tờ Ta Kung Pao tại Hồng Kông khẳng định rằng khả năng của J-10 đã bị phóng đại quá mức. Vì lý do này, tờ báo khẳng định máy bay chiến đấu tốt nhất của Trung Quốc hiện nay là Shenyang J-11, vốn dựa theo Sukhoi Su-27SK của Nga, có khả năng chở 8 tấn vũ khí.
 
Đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, Ta Kung Pao cho hay Nhật Bản là nước mua nhiều máy bay chiến đấu F-15 Eagle nhất bên ngoài nước Mỹ. Do các hạn chế trong hiến pháp của Nhật về việc thiết kế vũ khí với các khả năng phòng vệ, máy bay chiến đấu F-15J/DJ Eagle của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản chủ yếu được thiết kế để tấn công máy bay của đối phương xâm nhập không phận nước này. Phiên bản cải tiến được biết tới là F-15J Kai có thể chở các tên lửa không đối không AAM-4.
 
Chiến đấu cơ F-15J của Nhật Bản.
Chiến đấu cơ F-15J của Nhật Bản.
 
Tuy nhiên, F-15J của Nhật Bản vẫn không có khả năng cạnh tranh với F-15K Slam Eagle của Hàn Quốc vì F-15K được thiết kế với các khả năng tấn công mặt đất. Trong khi F-15J có khả năng chở 10 tấn vũ khí, F-15K có thể chở 11,4 tấn. Với tầm hoạt động 1.760 km, F-15K có thể phát động các cuộc tấn công trên không chống lại pháo binh tại Triều Tiên. Tuy nhiên, Nhật Bản phải nhờ sự trợ giúp từ máy bay chiến đấu Mitsubishi F-2, dựa trên phiên bản F-16 Fighting Falcon của Mỹ, để phát động các sứ mệnh chiến thuật chống lại mục tiêu mặt đất.
 
F-15K Slam Eagle của không quân Hàn Quốc.
F-15K Slam Eagle của không quân Hàn Quốc.

Dựa trên phân tích đó, Ta Kung Pao khẳng định rằng Hàn Quốc hiện có lực lượng không quân mạnh nhất Đông Bắc Á. Ngoài ra, máy bay chiến đấu KF-16 do Mỹ chế tạo cũng có thể giúp không quân Hàn Quốc tiến hành các sứ mệnh chống lại đối phương trên mặt đất với vũ khí tấn công trực tiếp phối hợp như F-2 của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản.

An Bình