1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tăng chóng mặt liên quan đến một giáo phái

(Dân trí) - Hàn Quốc hôm nay xác nhận thêm 100 ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19), trong đó chủ yếu là những trường hợp có liên quan đến một giáo phái ở thành phố Daegu.

 
Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tăng chóng mặt liên quan đến một giáo phái - 1
Bên ngoài nhà thờ Shincheonji ở Daegu (Ảnh: Reuters)

Hãng tin AP dẫn thông tin từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, trong số 100 ca nhiễm mới có 85 ca liên quan đến một nhà thờ của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở thành phố Daegu, thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc. Với 100 ca nhiễm mới, hiện số người nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đã lên 204 người, nơi nhiều ca nhiễm nhiều thứ hai bên ngoài Trung Quốc, chỉ sau Nhật Bản. Tính đến thời điểm hiện tại, trong số 204 bệnh nhân nhiễm Covid-19, 111 trường hợp ở Daegu và khu vực lân cận.

Giới chức Hàn Quốc lo ngại dịch lan rộng từ các buổi lễ tại nhà thờ của hội giáo Tân Thiên Địa ở Daegu sau khi một nữ tín đồ 61 tuổi ở đây dương tính với Covid-19. Người phụ nữ này (được gọi là “bệnh nhân số 31”) bắt đầu triệu chứng sốt từ ngày 10/2, nhưng vẫn tham gia ít nhất 4 buổi lễ tại nhà thờ trước khi được chẩn đoán nhiễm bệnh.

Trả lời phỏng vấn bên ngoài nhà thờ Shincheonji, Seo Dong-min, 24 tuổi, nói: “Với tình trạng xuất hiện nhiều ca nhiễm mới ở đây, tôi lo sợ Daegu có thể sẽ trở thành Vũ Hán thứ hai”.

Người sáng lập ra giáo phái, Lee Man-hee, một người đàn ông sinh năm 1931 ở thành phố Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang, nói rằng ông ta gánh trách nhiệm của Chúa trời và có thể cứu vớt 144.000 người trong Ngày phán xét bằng cách đưa họ lên thiên đàng.

Chính quyền thành phố Daegu cho biết đã yêu cầu tự cách ly đối với hơn 1.000 thành viên của Shincheonji được cho là đã tham gia vào các buổi lễ tại nhà thờ cùng với người phụ nữ 61 tuổi nhiễm Covid-19 kia.

Cũng theo KCDC, giới chức y tế Hàn Quốc cũng xác định thêm một ca nhiễm mới tại bệnh viện ở Cheongdo, địa phương gần thành phố Daegu, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 16 ca. Giới chức địa phương đang điều tra liệu các ca nhiễm ở đây có liên quan đến “bệnh nhân số 31” ở Daegu hay không.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc bắt đầu tăng theo cấp số nhân trong vài ngày trở lại đây. Chính phủ nước này hôm nay đã tuyên bố khoanh vùng Daegu và Cheongdo là “các khu vực quản lý đặc biệt” trong bối lo ngại dịch có thể bùng phát mạnh tại đây.

Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế, vật tư y tế cho các khu vực này nhằm đối phó với nguy cơ dịch bùng phát rộng.

Minh Phương
Theo SCMP