Slovakia cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp Nga - NATO

(Dân trí) - Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Slovakia cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp Nga - NATO - 1

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo châu Âu đang tiến rất gần đến nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Ông cũng không loại trừ khả năng phương Tây đang tìm kiếm lý do để châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn giữa hai bên.

Thủ tướng Fico đưa ra nhận định này trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 17/9, kèm theo nội dung bài phát biểu của ông trước khi lên đường tới Ukraine để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và một số nhà lãnh đạo châu Âu.

"Tôi vô cùng lo ngại rằng họ chỉ đang tìm kiếm cái cớ cho một cuộc xung đột lớn giữa NATO và Nga", ông viết.

Nhìn lại cuộc xung đột tại Ukraine, ông Fico cho rằng tình trạng căng thẳng đã "vượt khỏi tầm kiểm soát", đồng thời cáo buộc các quốc gia châu Âu đưa ra các tuyên bố ngày càng gay gắt, có nguy cơ kéo cả châu lục vào một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn.

"Chưa bao giờ tình hình lại trở nên nghiêm trọng và căng thẳng như hiện nay về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột bao trùm toàn châu Âu", nhà lãnh đạo Slovakia cảnh báo.

Ông Fico cũng cảnh báo Slovakia có thể chịu áp lực từ NATO trong việc cam kết triển khai quân đội, nếu Điều 5 Hiến chương NATO được viện dẫn. Đây là điều khoản phòng thủ tập thể được kích hoạt khi một quốc gia thành viên NATO bị tấn công.

"Có ai hình dung được kịch bản bị yêu cầu chuẩn bị 5.000 hay 10.000 binh sĩ để rồi họ phải đi đâu đó tham chiến không? Chúng ta thậm chí không biết là chiến đấu với ai, tại sao hay vì lý do gì", ông Fico nói thêm.

"Tôi không muốn Slovakia trở thành một phần của bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào chỉ vì Điều 5", ông Fico nhấn mạnh, nhưng khẳng định Slovakia vẫn "coi trọng sự hợp tác và việc thực hiện các nghĩa vụ".

"Với tư cách là Thủ tướng, tôi sẽ làm mọi cách để đảm bảo Slovakia không bao giờ bị lôi kéo vào chiến tranh", ông Fico khẳng định.

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm 2023, ông Fico luôn phản đối việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine và đã dừng các đợt chuyển giao vũ khí của chính phủ Slovakia tới Kiev. Ông cũng phản đối việc Kiev gia nhập NATO và khẳng định rằng Ukraine chỉ có thể trở thành thành viên EU nếu đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu.

Ông cũng cho rằng chiến lược của phương Tây nhằm "khuất phục Nga" đã "hoàn toàn thất bại".

"Liên minh châu Âu không cần thêm vũ khí hay tâm lý bài Nga. Liên minh châu Âu cần nhiều nỗ lực ngoại giao hơn và các kế hoạch cụ thể để hỗ trợ nền kinh tế", ông Fico phát biểu vào tháng trước.

Trong khi đó, Nga cáo buộc Liên minh châu Âu đẩy mạnh quân sự hóa. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng khối này đang gia tăng năng lực quân sự nhắm vào Moscow, đồng thời coi Nga là đối thủ.

Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng Moscow có ý định tấn công các nước NATO. Tuy nhiên, tuần trước ông đã cảnh báo rằng việc triển khai lực lượng châu Âu tới Ukraine "sẽ đồng nghĩa với chiến tranh với Nga".

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cũng nhấn mạnh Moscow không có ý định tấn công phương Tây, nhưng cảnh báo nếu châu Âu tấn công trước, cuộc xung đột sẽ diễn ra "chớp nhoáng”.

Theo RT