1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Afghanistan:

Sẽ kiểm lại phiếu dù Tổng thống Karzai được hơn 50% phiếu bầu

(Dân trí) - Kết quả sơ bộ chính thức mới nhất cho thấy Tổng thống Afghanistan đã lần đầu tiên giành được hơn 50% số phiếu, nhưng uỷ ban bầu cử đã yêu cầu kiểm phiếu lại sau khi tìm thấy “bằng chứng rõ ràng” về tình trạng gian lận. Tiến trình này sẽ phải mất nhiều tháng.

 
Sẽ kiểm lại phiếu dù Tổng thống Karzai được hơn 50% phiếu bầu  - 1
Tổng thống Hamid Karzai.


Kết quả kiểm phiếu tại 92% số điểm bầu cử công bố ngày hôm qua cho thấy Tổng thống Hamid Karzai đang dẫn trước với 54,1% số phiếu. Đối thủ chính của ông là cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah được hơn 28%.  Như vậy, Tổng thống Karzai đã giành được số phiếu cần thiết để tránh phải tiến hành vòng bầu cử thứ hai.  

Tuy nhiên, kết quả này bị nghi ngờ sau khi ủy ban xem xét các đơn khiếu nại bầu cử do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn đã yêu cầu phải kiểm lại phiếu ở những điểm bỏ phiếu khả nghi. Uỷ ban này khẳng định họ đã phát hiện “những bằng chứng rõ ràng và thuyết phục” về tình trạng gian lận trong cuộc bầu cử tháng trước ở Afghanistan.

Việc kiểm lại phiếu sẽ được tiến hành ở những phòng phiếu có tỉ lệ cử tri đi bầu là 100% và ở những địa điểm có hơn 95% phiếu bầu cho một ứng viên.

Kết quả bầu cử mới nhất cũng đã đẩy ông Karzai và các quan chức bầu cử Afghanistan vào giai đoạn xung đột với cộng đồng quốc tế hiện đang nghi ngờ ngày càng nhiều về cuộc bầu cử mà họ đã tài trợ và cử quân đến bảo vệ. 

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Kai Eide trước đó cho rằng cần hủy bỏ kết quả bỏ phiếu tại tất cả các khu vực có bằng chứng gian lận, khi những cáo buộc về tình trạng gian lận bầu cử quy mô lớn phủ bóng đen lên cuộc bầu cử ngày 20/8.

Các quan chức bầu cử Afghanistan cuối tuần trước đã hủy bỏ kết quả từ 447 điểm bỏ phiếu, ảnh hưởng đến khoảng 200.000 phiếu bầu. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng con số phiếu gian lận còn nhiều hơn thế. Hãng ABC News của Mỹ dẫn lời các quan chức phương Tây nói rằng số lượng phiếu bầu đáng nghi vấn có thể lên tới hơn một triệu - tức là khoảng 1/4 tổng số phiếu.  

 Nhật Mai
 Theo Reuters, BBC