1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sẽ có “đám cưới voi”?

Ngày mai sẽ diễn ra tổng tuyển cử sớm tại Đức. Dân chúng đang bàn về “đám cưới voi”, theo cách nói của người Đức, về một “liên minh lớn” giữa đảng cầm quyền Xã hội Dân chủ (SDP) với phe đối lập Dân chủ Thiên chúa (CDU).

Thăm dò của báo Đức Frank-furter Allgemeine Zeitung cho thấy sau cuộc tranh luận trực tiếp trên TV giữa nữ thủ lĩnh CDU Merkel với ông Schroeder ngày 4/9, hai phe đúng là tám lạng nửa cân, 48,5% so với 48,8% dành cho 3 đảng chính khác.

Dù trong xu hướng “lên” nhưng phe ông Schroeder vẫn còn kém một chút. Nếu tỷ lệ này giữ vững, bà Merkel dù có thể trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Đức, vẫn phải làm “đám cưới voi” dù CDU có thể chiếm đa số trong QH Đức chăng nữa.

Nếu thế, sẽ có liên minh đầu tiên giữa hai đảng lớn này kể từ những năm 1960. Nhưng các nhà doanh nghiệp nói liên minh CDU/SDP sẽ không giải quyết được hai vấn nạn lớn là kinh tế suy thoái và gần 5 triệu người thất nghiệp. Đức một thời là nền kinh tế lớn nhất châu Âu nhưng nay có tỷ lệ thất nghiệp kỷ lục 11,6%.

Kết quả cuộc bầu cử có thể được công bố hai tuần sau cuộc bỏ phiếu. Cái chết vì chảy máu não trong lúc vận động tranh cử ngày 5/9 của ứng viên Kerstin Lorenz 46 tuổi của đảng Dân chủ quốc gia (NDP, chủ trương chống người nhập cư) dẫn đến việc tạm hoãn bỏ phiếu tại một trong 299 đơn vị bầu cử. Cử tri khu vực này, tại thành phố Dresden, sẽ phải chờ đến ngày 2/10 mới được quyền đi bầu, do chưa thể chọn ứng cử viên thay thế, và còn mất thời gian để in lại phiếu bầu. Sự lùi lại này có nghĩa 219.000 lá phiếu của khu vực này sẽ quyết định kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử. Ở lần tổng tuyển cử gần đây nhất năm 2002, chỉ có 6.000 phiếu cách biệt quyết định SDP thắng cử.

Lần đầu tiên nữ cử tri Đức cân nhắc cơ hội cho một người đồng phái như bà Merkel, 51 tuổi, lên làm lãnh đạo. Đối với họ, chuyện này quan trọng hơn việc xem xét nữ ứng cử viên ấy thuộc đảng nào. Một số nữ cử tri vẫn hi vọng sự thay đổi giới tính trong cơ chế lãnh đạo sẽ xảy ra “để thế giới biết phụ nữ Đức cũng có khả năng.”

A.T

Quốc tế/Die Spiegel