1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sạt lở mỏ ngọc bích Myanmar, 100 người mất tích

Minh Phương

(Dân trí) - Khoảng 70 - 100 người mất tích và một người thiệt mạng sau vụ sạt lở đất tại một mỏ ngọc bích ở miền bắc Myanmar sáng nay 22/12.

Sạt lở mỏ ngọc bích Myanmar, 100 người mất tích - 1

Nhân viên cứu hộ tại một vụ sạt lở đất ở khu vực mỏ tỉnh Hpkant, bang Kachin, Myanmar năm 2020 (Ảnh: EPA).

AFP dẫn lời ông Ko Nyi, một thành viên của đội cứu hộ địa phương, cho biết khoảng 70-100 người đã mất tích sau một vụ sạt lở đất xảy ra khoảng 4h sáng nay 22/12 tại mỏ ngọc Hpakant, bang Kachin, miền bắc nước này.

"Chúng tôi đã chuyển 25 người bị thương đến bệnh viện, và xác nhận một người đã tử vong", ông Ko Nyi cho hay.

Hiện khoảng 200 nhân viên cứu hộ đang tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Một số thành viên đội cứu hộ dùng thuyền để tìm kiếm nạn nhân ở một hồ gần đó.

Trang tin địa phương Kachin News Group cho biết, ít nhất 20 thợ mỏ đã thiệt mạng, tuy nhiên, lực lượng cứu hộ chưa bình luận về thông tin này. Đại diện của một tổ chức dân sự nói với Reuters rằng, có thể 80 người đã bị cuốn xuống một hồ nước gần đó.

Myanmar từng xảy ra nhiều vụ sạt lở tại các mỏ khai thác. Năm 2020, một vụ sạt lở đất tại khu mỏ ở Hpakant cũng khiến hơn 160 người thiệt mạng. Hpakant là nơi có trữ lượng ngọc bích lớn nhất và có giá trị nhất thế giới.