1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan tham Trung Quốc đòi lại quả bằng máy bay riêng

(Dân trí) - Một quan chức ngân hàng đòi lại quả bằng máy bay riêng, một phó tỉnh trưởng Sơn Tây nhận hối lộ lên đến 100 triệu USD... là những dẫn chứng cho thấy tệ tham nhũng trong tầng lớp quan chức Trung Quốc.

(Ảnh minh họa: Deerjet.com)
(Ảnh minh họa: Deerjet.com)

Trong phiên điều trần tại phiên họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hôm nay 7/3, ông Wang Rulin, Bí thư đảng tỉnh Sơn Tây đã nêu ra một loạt ví dụ để chứng minh một quan tham có thể phá hủy nền kinh tế và làm ảnh hưởng đến các quy tắc của Đảng cộng sản Trung Quốc như thế nào.

Ông Wang dẫn ra trường hợp chủ tịch một ngân hàng ở Sơn Tây làm ví dụ. Người này có những thú tiêu dùng khá xa xỉ như uống sữa mua trực tiếp từ Hàn Quốc qua đường hàng không. Khi phê chuẩn các khoản vay cho doanh nghiệp địa phương, ngoài lãi suất, quan chức này đã đòi thêm 2% hoa hồng để chuyển trả trực tiếp cho một công ty do người này kiểm soát. Ngoài ra, quan chức này cũng đòi 12 doanh nghiệp góp chung để mua một máy bay riêng trị giá 390 triệu Nhân dân tệ (gần 60 triệu USD) làm quà lại quả cho mình.

Tuy ông Wang không nêu đích danh quan chức trong câu chuyện trên, nhưng truyền thông Trung Quốc cho biết, ông Wang đang đề cập đến Shangguan Yongqing - nữ chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Jinshang ở Sơn Tây.

Ông Wang cũng dẫn chứng thêm một trường hợp khác nữa, đó là một doanh nhân đã hối lộ 30 triệu Nhân dân tệ cho một quan chức cấp cao trong một cam kết viết tay để được phê duyệt. Sau khi đưa cam kết bằng văn bản này cho quan chức trên xem, doanh nhân đó đã xé nát nó để hủy bằng chứng hối lộ, ông Wang nói. Viên quan chức sau đó đã đồng ý phê duyệt đề nghị của doanh nhân này.

Sơn Tây là một trong những khu vực trọng điểm trong chiến dịch chống tham nhũng của chính quyền Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ năm 2012. Nhiều quan chức tỉnh cấp cao cũng như phụ tá thân cận của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào là Lệnh Kế Hoạch bị “ngã ngựa” trong chiến dịch này.

Theo lời ông Wang, một phó tỉnh trưởng Sơn Tây đã nhận hối lộ 644 triệu Nhân dân tệ (gần 100 triệu USD) - cao hơn cả tổng thu nhập của 9 huyện nghèo nhất ở tỉnh này.

Cuối năm ngoái, ông Liu Xiangdong, người đứng đầu đội thanh tra chống tham nhũng ở Sơn Tây, đã bị cách chức và bị khai trừ khỏi Đảng do bị phát hiện trong nhà chứa tới 31 triệu USD tiền mặt không rõ nguồn gốc.

Những thông tin trên được đưa ra sau khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 6/3 cho biết, trong năm 2015, gần 300.000 quan chức của nước này bị kỷ luật do dính đến tham nhũng.

Minh Phương

Tổng hợp