1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc phát triển vượt bậc

Minh Phương

(Dân trí) - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju đánh giá, trong 30 năm qua, quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển vượt bậc khiến cộng đồng quốc tế ấn tượng.

Quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc phát triển vượt bậc - 1

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ (Ảnh: Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam).

Ngày 1/12, tại khách sạn Marriott JW Hà Nội, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam long trọng tổ chức Lễ chào mừng Quốc khánh Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Buổi lễ diễn ra trước thềm chuyến công tác Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 4-6/12.

Tại buổi lễ, Đại sứ Oh Young-ju cho rằng: "Trong 30 năm qua, quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển vượt bậc khiến cộng đồng quốc tế phải ấn tượng. Hàn Quốc sẽ là đối tác đáng tin cậy trong hành trình trở thành quốc gia có thu nhập trung bình vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam".

Đồng thời, Đại sứ tái khẳng định: "Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc trong việc tăng cường đoàn kết với ASEAN và xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, hòa bình và thịnh vượng".

Quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc phát triển vượt bậc - 2

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju cùng cắt bánh kỷ niệm Quốc khánh Hàn Quốc và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (Ảnh: Đại sứ quán Hàn Quốc).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đánh giá: "Thời gian 30 năm tuy không dài, nhưng với sự quyết tâm, vun đắp của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, trên cơ sở tương đồng về văn hóa, gần gũi về địa lý, có đặc điểm bổ trợ lẫn nhau về phát triển kinh tế, cùng chia sẻ những lợi ích chiến lược chung vì hòa bình và phát triển của mỗi nước ở khu vực, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau".

Mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc được đánh giá là đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Hàn Quốc hiện duy trì vị trí số 1 về đầu tư trực tiếp; số 2 về hợp tác phát triển (ODA), lao động, du lịch; số 3 về hợp tác thương mại.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, năm 2022 không chỉ là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc mà còn là dấu mốc quan trọng, mở ra một thời kỳ phát triển mới cho quan hệ hai nước với nhiều thành tựu to lớn hơn.

Theo Đại sứ quán Hàn Quốc