1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan hệ Nga - NATO tiếp tục sóng gió

Quan hệ vốn không “xuôi chèo mát mái” giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lại gia tăng căng thẳng sau khi Mátxcơva bác bỏ cáo buộc của Tư lệnh các lực lượng vũ trang NATO Philip Breedlove...

... Khi ông này cho rằng Nga đang biến cuộc khủng hoảng người di cư tại châu Âu thành vũ khí chống phương Tây và không quân Nga tại Syria sử dụng các loại đạn dược không có độ chính xác cao...

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 2-3, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konasenko nhấn mạnh, Nga bắt đầu chiến dịch tại Syria sau khi cuộc khủng hoảng người di cư ở châu Âu kéo dài một thời gian, vì vậy không tồn tại mối liên hệ giữa hai vấn đề này.

Trái lại, sau khi Nga tiến hành chiến dịch tại Syria, Liên hợp quốc đã ghi nhận sự giảm rõ rệt dòng người di cư từ Syria cũng như tiến trình hòa giải tại Syria đã được khởi động, điều mà liên minh do Mỹ đứng đầu tại Syria không thực hiện được sau 3 năm tiến hành các cuộc không kích.

Các đoàn xe chở hàng cứu trợ quốc tế đã tới tỉnh Homs của Syria. Ảnh: bruxelles2.eu
Các đoàn xe chở hàng cứu trợ quốc tế đã tới tỉnh Homs của Syria. Ảnh: bruxelles2.eu

Về tuyên bố của Tư lệnh NATO Breedlove cho rằng, Nga sử dụng các loại vũ khí không có độ chính xác cao, ông Konasenko nhấn mạnh việc bắn trúng mục tiêu không chỉ phụ thuộc vào đạn dược tốt mà quân đội Nga có đủ, mà còn phụ thuộc vào trình độ của phi công và chất lượng các hệ thống dẫn đường.

Vì vậy, thực tế chứng minh nếu chỉ dựa vào các vũ khí chính xác cao của Mỹ là chưa đủ. Điều này lý giải tại sao đã xảy ra các vụ không kích nhầm của Mỹ tại Afghanistan, Iraq và mới đây là Syria với những hậu quả tai hại.

Trước đó, ngày 1-3, phát biểu trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, tướng Breedlove đã cảnh báo các nghị sĩ Mỹ rằng Nga đang giúp Tổng thống Syria Bashar al-Assad biến cuộc khủng hoảng người di cư thành một "vũ khí" chống phương Tây.

Phát biểu trên của tướng Breedlove một lần nữa đẩy quan hệ Nga và NATO vào tình trạng căng thẳng hơn. Mối quan hệ “cơm không lành, canh chẳng ngọt” giữa hai bên đã “đóng băng” kể từ khi bùng phát cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Sau sự kiện Crimea sáp nhập vào Nga, NATO đã ra sức cáo buộc Mátxcơva can thiệp vào tình hình Ukraine và tuyên bố cắt đứt quan hệ với Nga. Điện Kremlin đã kiên quyết bác bỏ các cáo buộc này nhưng NATO vẫn đẩy mạnh sự hiện diện quân sự của mình tại các quốc gia nằm sát biên giới với Nga.

Hồi tháng 2 vừa qua, NATO đã thông qua việc tăng cường sự hiện diện quân sự tại Đông Âu, đẩy hai bên đứng trước nguy cơ rơi vào một cuộc đối đầu nghiêm trọng.

Bất chấp việc bị NATO cáo buộc sử dụng các loại đạn dược không có độ chính xác cao ở Syria, Nga và Mỹ vẫn đang hợp tác chặt chẽ nhằm cải thiện khả năng tiếp cận các khu vực bị chiến sự cô lập ở Syria và ngăn chặn mọi hành động leo thang, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Syria, có hiệu lực từ 0 giờ ngày 27-2 (giờ địa phương) và dự kiến kéo dài trong hai tuần.

Theo Trung tâm về hòa giải các bên đối đầu tại Syria của Nga, trong những ngày qua, số lượng thỏa thuận ngừng các hoạt động vũ trang tại Syria với 4 tư lệnh các nhóm đối lập ôn hòa kiểm soát các vùng lãnh thổ ở tỉnh Deria đã lên con số 40. Hiện Nga tiếp tục làm trung gian cho các cuộc đàm phán với thủ lĩnh 11 nhóm vũ trang tại các tỉnh Damas, Deria, Homs và Aleppo.

Trung tâm cho biết, trong ngày qua có 21 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn, chủ yếu ở các tỉnh trên, nhưng về cơ bản, lệnh này vẫn được các bên tuân thủ. Trung tâm khẳng định Không quân Nga không tấn công các nhóm đối lập Syria tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Ngoài ra, trong những ngày qua, Nga đã vận chuyển 6 tấn hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân Syria tại tỉnh Latia và đang chuẩn bị đưa hàng cứu trợ tới các tỉnh Homs và Aleppo.

Theo Bình Nguyên

Quân đội nhân dân