1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Thái Lan trả tự do cho cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra?

(Dân trí) - Một nguồn tin thân cận với cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra khẳng định với báo giới Mỹ rằng bà đã được trả tự do sau một ngày bắt giữ. Trong khi đó các cuộc biểu tình chống đảo chính tại Bangkok tiếp tục tăng nhiệt, bất chấp lệnh cập tụ tập đông người.

Thông tin được một nguồn tin mà kênh CNN miêu tả là có vị trí cao trong chính quyền đảo chính khẳng định. Đồng thời, một trợ thủ thân cận của bà Yingluck Shinawatra cũng đã xác nhận việc bà đã được trả tự do và rời khỏi một căn cứ quân đội.

Người dân Thái Lan đang tiếp tục tuần hành bất chấp lệnh cấm của quân đội
Người dân Thái Lan đang tiếp tục tuần hành bất chấp lệnh cấm của quân đội

Dù vậy thông tin trên hiện vẫn chưa thể xác thực, thậm chí có những thông tin trái chiều. Phó phát ngôn viên của quân đội Thái Lan Weerachon Sukondhapatipak cho biết ông không có thông tin về việc bà Yingluck đã được thả.

Đồng thời, một nhân vật người thân cận với vị thủ tướng bị phế truất là Wim Rungwattnachinda cũng khẳng định với hãng tin AP rằng: “Bà Yingluck hiện vẫn bị quân đội quản lý, và tôi chưa được thông tin về địa điểm của bà ấy. Dù vậy bà ấy đã được đưa khỏi khu trại giam giữ của quân đội và hiện đang an toàn. Bà ấy vẫn chưa được tự do về nhà”.

Biểu tình chống đảo chính gia tăng

Trong khi đó tại Bangkok, sau những ngày đầu yên tĩnh, tình hình đang bắt đầu tăng nhiệt, khi ngày càng nhiều người xuống đường phản đối đảo chính.

Theo hãng tin AFP, khoảng hơn 1000 người đã tuần hành và hô vang khẩu hiệu đòi lực lượng đảo chính “ra đi”. Đám đông khởi hành từ khu vực quận Chidlom và tuần hành tới Tượng đài chiến thắng trong tiếc hò reo của những người chứng kiến, sau một cuộc đối đầu căng thẳng với các binh sỹ có vũ trang tại khu vực trung tâm bán lẻ của thành phố

Đụng độ đã diễn ra giữa binh sỹ quân đội và người biểu tình
Đụng độ đã diễn ra giữa binh sỹ quân đội và người biểu tình

Đây chính là cuộc biểu thị sự bất đồng lớn nhất kể từ khi quân đội Thái Lan giành quyền lực hôm thứ Năm, sau nhiều tháng bất ổn chính trị.

Không có dấu hiệu nào cho thấy các binh sỹ quân đội hay cảnh sát hiện diện trên đường phố trong suốt cuộc tuần hành ngày Chủ nhật, dù trước đó đã có thông báo của chính quyền quân sự yêu cầu mọi người không biểu tình, và lệnh thiết quân luật cấm việc tụ tập đông hơn 5 người.

“Tôi không sợ họ bởi chúng ta càng sợ họ, họ sẽ càng lấn át chúng ta”, một người biểu tình có tên Kongjit Paennoy, 50 tuổi, khẳng định với hãng tin AFP. “Chúng tôi muốn một cuộc bầu cử - để chọn những nhà lãnh đạo của riêng mình”.

“Tôi yêu cầu người dân thấu hiểu cho tình hình hiện tại và rằng họ ngừng các cuộc tuần hành chống đảo chính, bởi nền dân chủ không thể tiếp tục một cách bình thường vào thời điểm này”, đại tá Winthai Suvaree, phát ngôn viên của chính quyền quân sự khẳng định, đồng thời cảnh báo không nên dùng các phương tiện truyền thông để “kích động” bất ổn.

Thanh Tùng
Tổng hợp