1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Mỹ cắt giảm quân số về mức trước Thế chiến II

(Dân trí) - Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 24/2 đã công bố kế hoạch cắt giảm quân số quân đội Mỹ về mức tương đương trước khi Mỹ tham gia Thế chiến II, theo đó khoảng 80.000 binh sỹ cùng hàng loạt máy bay quân sự sẽ bị cho giải ngũ.

Quân đội Mỹ tại Afghanistan
Quân đội Mỹ tại Afghanistan

Đây là một phần trong kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng được ông Hagel công bố. Theo đó Lầu Năm Góc dự kiến cắt giảm lực lượng thường trực từ 520.000 người hiện tại xuống còn 440.000 - 450.000 người.

Ngoài ra, toàn bộ đội bay máy bay do thám U-2 và chiến đấu cơ tấn công A-10 của không quân Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh cũng sẽ bị cho “nghỉ hưu”.

Tuy vậy, bản kế hoạch trên sẽ còn phải chờ phê chuẩn từ Quốc hội Mỹ, nên có thể còn có thay đổi.

Quân đội Mỹ hiện đang chịu áp lực phải cắt giảm quân số sau 2 cuộc chiến tranh tốn kém ở nước ngoài.

Trước đó, số lượng binh sỹ thường trực của Mỹ đã được dự báo sẽ giảm xuống còn 490.000 người, do Mỹ chuẩn bị chấm dứt vai trò chiến đấu tại Afghanistan trong năm nay.

Ông Hagel cho rằng chính phủ Mỹ cũng sẽ đề xuất đóng cửa một số căn cứ quân sự trong nước trong năm 2017, mặc dù những đề xuất này đã từng bị Quốc hội từ chối trong những năm qua.

Ngoài việc cắt giảm quân số, ông Hagel cũng công bố kế hoạch thay đổi mức lương và phúc lợi. Theo đó mức phụ cấp nhà ở sẽ bị cắt giảm, hạn chế việc tăng lương và tăng các khoản phí chăm sóc y tế.

Việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng có thể gây phản ứng lớn trong Quốc hội Mỹ, bởi kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Không lâu sau khi thông báo của ông Hagel, chủ tịch Ủy ban an ninh nội địa Mỹ đã đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Obama không chịu thực hiện cắt giảm chi tiêu ở những lĩnh vực khác, và đẩy trách nhiệm cắt giảm chi tiêu sang quốc hội.

Sau đợt cắt giảm này, số lượng quân nhân thường trực của Mỹ sẽ thấp nhất kể từ năm 1940, khi Mỹ bắt đầu huy động binh sỹ cho Thế chiến II, và tuyển dụng 267.000 binh sỹ thường trực. Năm 1941, Mỹ đã tham chiến sau khi bị phát xít Nhật tấn công tại Trân Châu cảng.

Đến cuối Thế chiến II, quân đội Mỹ có tới 8,2 triệu quân thường trực, số liệu của Lầu Năm Góc cho biết.

Thanh Tùng
Theo BBC