Quan chức Mỹ đồng loạt kêu gọi Tổng thống Zelensky từ chức
(Dân trí) - Các đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên từ chức sau cuộc tranh cãi ở Nhà Trắng.
Tổng thống Volodymyr Zelensky dự hội nghị thượng đỉnh của các nước châu Âu ở Anh hôm 2/3 (Ảnh: Reuters).
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz ngày 2/3 cho biết Washington không chắc chắn liệu Tổng thống Volodymyr Zelensky có phải là người phù hợp để lãnh đạo Ukraine vào thời điểm này hay không.
"Không rõ liệu Tổng thống Zelensky, đặc biệt là sau những gì chúng ta thấy vào ngày 28/2, có sẵn sàng thương lượng và thể hiện thiện chí để chấm dứt xung đột hay không", ông Waltz nói trong cuộc phỏng vấn.
Theo ông Waltz, Tổng thống Donald Trump tin rằng cả Kiev và Moscow sẽ phải nhượng bộ để ngăn chặn xung đột.
"Đối với chúng tôi, có vẻ như ông Zelensky chưa sẵn sàng để đi đến hòa bình", Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nhận định.
Khi được hỏi liệu Nhà Trắng có muốn Tổng thống Zelensky từ chức hay không, ông Waltz nói rõ rằng: "Chúng tôi cần một lãnh đạo có thể làm việc với Mỹ, sau đó là thỏa thuận với Nga và chấm dứt cuộc chiến".
"Nếu mục đích cá nhân hoặc động cơ chính trị của Tổng thống Zelensky đi lệch khỏi mục tiêu chấm dứt chiến tranh ở đất nước ông ấy, tôi nghĩ chúng ta đang có rắc rối thực sự", ông Waltz nói.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài Breitbart vào ngày 1/3, ông Waltz đã so sánh Tổng thống Zelensky với "một người bạn gái cũ muốn tranh cãi về mọi điều đã nói cách đây 9 năm, thay vì thúc đẩy mối quan hệ tiến triển".
Ngày 28/2, ông Zelensky đến Nhà Trắng để chuẩn bị ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ như một bước đi đầu tiên hướng tới tiến trình chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua với Nga.
Tuy nhiên, cuộc hội đàm giữa hai bên đã đổ vỡ sau những tranh cãi căng thẳng vì bất đồng quan điểm. Ông Trump sau đó thậm chí còn đe dọa sẽ từ bỏ hoàn toàn sự ủng hộ đối với Ukraine.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson hôm 2/3 cho biết, Tổng thống Zelensky "cần phải tỉnh táo và quay trở lại bàn đàm phán cùng với lòng biết ơn, nếu không Kiev cần có một người khác lãnh đạo đất nước làm điều đó" để Ukraine có thể tiếp tục theo đuổi thỏa thuận hòa bình do Washington làm trung gian.
"Những gì Tổng thống Zelensky đã làm tại Nhà Trắng thực sự là tín hiệu cho chúng ta thấy rằng ông ấy vẫn chưa sẵn sàng làm việc đó và tôi nghĩ đây là một sự thất vọng lớn", Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhấn mạnh.
Trao đổi với ABC News vào ngày 2/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông không có bất kỳ liên lạc nào với Tổng thống Ukraine kể từ sau cuộc họp ở Nhà Trắng.
Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng mục tiêu của chính quyền Trump là đưa Ukraine và Nga vào bàn đàm phán và Tổng thống Trump là "người duy nhất trên Trái đất" có thể đạt được mục tiêu này.
"Đừng làm bất cứ điều gì để phá vỡ điều đó, nhưng không may đó là điều mà ông Zelensky đã làm", Ngoại trưởng Mỹ cho biết.
Bình luận về cuộc tranh cãi giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine ở Nhà Trắng, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham nói với Fox News rằng đây là một "cơ hội bị bỏ lỡ" của ông Zelensky.
Trong thông điệp gửi người dân Ukraine, ông Graham nói: "Tôi không biết liệu ông Zelensky có thể đưa các bạn đến nơi mà các bạn muốn đến cùng Mỹ hay không. Hoặc là ông ấy sẽ thay đổi đáng kể hoặc các bạn cần tìm người mới".
"Hành vi của nhà lãnh đạo Ukraine là không thể chấp nhận được và những quan điểm của ông ấy đang trở nên yếu ớt", ông Graham chia sẻ thêm, đồng thời ca ngợi Tổng thống Trump vì đã đứng lên bảo vệ lợi ích của Mỹ.
Nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky đã hết vào tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên, Ukraine chưa thể tổ chức bầu cử do nước này đang áp dụng thiết quân luật thời chiến.
Ông Zelensky cho rằng cuộc bầu cử ở Ukraine rất quan trọng nhưng chỉ có thể diễn ra sau khi giai đoạn nóng của cuộc xung đột kết thúc và thiết quân luật được dỡ bỏ.