"Quái vật" hạt nhân của Nga tái xuất với khả năng tác chiến độc đáo

(Dân trí) - Tuần dương hạm Admiral Nakhimov của Hải quân Nga, được mệnh danh là tàu chiến mặt nước mạnh nhất thế giới, đã trở về cảng Severodvinsk sau một loạt thử nghiệm trên biển.

Quái vật hạt nhân của Nga tái xuất với khả năng tác chiến độc đáo - 1

Tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân Admiral Nakhimov của Hải quân Nga trở lại cảng Bắc Cực (Ảnh: Military Watch Magazine).

Lột xác toàn diện như tàu đóng mới

Sau hơn một thập kỷ trải qua quá trình nâng cấp và hiện đại hóa toàn diện, tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân Admiral Nakhimov của Hải quân Nga đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm trên biển và trở về cảng Bắc Cực. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng, hứa hẹn tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội phương Bắc.

Theo tạp chí Mỹ Military Watch, Admiral Nakhimov đã trải qua các cuộc thử nghiệm kỹ lưỡng, đánh giá hiệu suất của các hệ thống vũ khí, cảm biến, hệ thống đẩy và thiết bị chỉ huy tác chiến mới được lắp đặt. Việc trở lại cảng sẽ tạo điều kiện cho chuyên gia phân tích kết quả, chuẩn bị cho những giai đoạn thử nghiệm tiếp theo.

Quy mô của quá trình nâng cấp Admiral Nakhimov được các nhà phân tích Nga mô tả là một cuộc "tái xây dựng" hơn là tân trang, tập trung vào hỏa lực, tầm hoạt động và khả năng chịu đựng thiệt hại. Hầu hết các thiết bị trên tàu đã được tháo dỡ và thay thế, đồng thời, hệ thống phát điện, liên lạc, cảm biến, cơ sở chỉ huy và hạ tầng nội bộ đều được hiện đại hóa toàn diện.

Chương trình này đã đối mặt với nhiều chậm trễ do sự phức tạp về kỹ thuật và thách thức tài chính.

Vào ngày 26/6, Admiral Nakhimov đã quay về quân cảng Severomorsk sau 29 năm ngừng hoạt động để tân trang. Tàu được hạ thủy trở lại vào ngày 25/7/2025, ra khơi lần đầu tiên sau 28 năm vào tháng 8/2025 và bắt đầu giai đoạn cuối cùng của các cuộc thử nghiệm trên biển từ hôm 1/6.

Severomorsk, quân cảng chính của Hạm đội phương Bắc, được đánh giá cao nhờ khả năng tiếp cận biển không bị đóng băng quanh năm. Admiral Nakhimov dự kiến sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ kho vũ khí hạt nhân trên các tàu ngầm của Hải quân Nga.

Quái vật hạt nhân của Nga tái xuất với khả năng tác chiến độc đáo - 2

Nga đưa tàu chiến mạnh nhất thế giới trở lại cảng Bắc Cực (Ảnh: Topcor).

"Quái vật" có sức mạnh vượt trội và khả năng tác chiến độc đáo

Admiral Nakhimov có lượng choán nước 28.000 tấn, gấp khoảng 3 lần kích thước của một tàu khu trục hạng nặng và thậm chí còn lớn hơn một số tàu sân bay, cho phép mang theo 3 trực thăng chống tàu ngầm Ka-27M hiện đại hóa, nhiều nhất trong số các tàu chiến trên thế giới, đặc biệt giá trị cho các hoạt động ở Bắc Cực.

Admiral Nakhimov sở hữu một đặc điểm độc đáo khác, nó là tàu chiến mặt nước duy nhất trên thế giới có hệ thống động cơ đẩy hạt nhân, mang lại tầm hoạt động gần như không giới hạn.

Trong khi các tàu chiến thông thường phải cân bằng giữa tốc độ và sức chịu đựng, tàu tuần dương lớp Kirov có thể duy trì tốc độ trên 30 hải lý/h trong thời gian rất dài, mang lại lợi thế tác chiến đáng kể.

Khả năng di chuyển nhanh chóng cho phép các chỉ huy Hải quân Nga rút ngắn thời gian tăng cường lực lượng cho những khu vực bị đe dọa, ứng phó với cuộc khủng hoảng mới nổi hoặc đánh chặn các đội hình hải quân đối thủ trước khi chúng tiếp cận mục tiêu quan trọng.

Ở vùng biển như Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, nơi tập trung các hoạt động hải quân của Nga và khoảng cách được tính bằng hàng nghìn km, tốc độ cao duy trì được làm tăng đáng kể tính linh hoạt chiến lược. Nhờ khả năng phòng không và chống tàu ngầm mạnh mẽ, tàu tuần dương lớp Kirov giúp nhanh chóng bổ sung hỏa lực để bảo vệ những vị trí chiến lược quan trọng hoặc hộ tống các tàu khác.

Tốc độ là một yếu tố quan trọng góp phần vào khả năng sống sót trong chiến đấu, cho phép các tàu tuần dương nhanh chóng thay đổi vị trí, làm phức tạp việc nhắm mục tiêu của đối phương, giảm thời gian ở trong vùng giao chiến nguy hiểm. Điều này có thể kết hợp tốt với khả năng tác chiến điện tử mới và việc tích hợp kho vũ khí tên lửa đất đối không tầm xa lớn nhất thế giới, cho phép Admiral Nakhimov quyết định thời gian và địa điểm giao chiến.

Con "quái vật" hạt nhân này được thiết kế để giao đấu với các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ - NATO ở Đại Tây Dương. Kho vũ khí gồm các tên lửa siêu vượt âm Zircon và hệ thống phòng không đa tầng giúp nó được tối ưu hóa tốt cho nhiệm vụ này, tạp chí Military Watch nhận định.

Theo Military Watch Magazine